Malaysia-Indonesia “xử lý” bất đồng qua đàm phán

Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia khẳng định nước này và Indonesia có thể giải quyết mọi vấn đề thông qua thảo luận song phương.
Malaysia và Indonesia có thể giải quyết mọi vấn đề bất thường thông qua thảoluận song phương.

Đây là lời khẳng định của Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifah Aman trong bàiphát biểu sau lễ kỷ niệm lần thứ 53 Ngày độc lập của nước này ngày 31/8.

Trả lời phỏng vấn của báo giới về một số vấn đề liên quan đến quan hệ giữaMalaysia và Indonesia, ông Anipha Aman cho biết những bất đồng hiện nay giữa hainước có thể được giải quyết theo tinh thần ASEAN. Là hai nước láng giềng,Malaysia và Indonesia có nhiều điểm tương đồng và cùng chung lợi ích trong nhiềulĩnh vực.

Ông nhấn mạnh: "Cho tới nay, chúng tôi vẫn có thể cùng ngồi lại với nhau và thảoluận để tìm ra một giải pháp thân thiện nhất."

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia, ông Hishammuddin Tun Hussein cho rằngcần sử dụng các kênh ngoại giao giữa Malaysia và Indonesia một cách tốt nhất đểcó thể duy trì mối quan hệ thân thiết giữa hai nước.

Về phía Indonesia, phát biểu sau cuộc họp nội các nước này ngày 31/8, Bộ trưởngĐiều phối kinh tế Hatta Rajasa cho biết bất chấp các vấn đề biên giới nảy sinh,quan hệ kinh tế giữa Indonesia và Malaysia vẫn tiến triển tốt. Ông khẳng địnhIndonesia không có ý định cản trở lưu thông hàng hóa của Malaysia ở Indonesia.

Đến nay, Indonesia và Malaysia đã tiến hành 15 cuộc đàm phán xung quanh vấn đề biên giới và đã thống nhất với nhau về 16 điều khoản. Bộ trưởng Ngoại giao hainước dự kiến gặp nhau tại Kuala Lumpur vào ngày 6/9 tới để thảo luận một số vấnđề, trong đó có vấn đề biên giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.