Malaysia: Liên minh BN giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Johor

Liên minh BN do đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO) lãnh đạo đã giành 40/56 ghế tại cơ quan lập pháp bang Johor.
Malaysia: Liên minh BN giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Johor ảnh 1Chủ tịch đảng UMNO, ông Ahmad Zahid Hamidi. (Nguồn: malaysiakini)

Mặt trận Quốc gia (BN) do Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob dẫn đầu ngày 12/3 đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử ở bang Johor, miền Nam Malaysia.

Liên minh BN do đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO) lãnh đạo đã giành 40/56 ghế tại cơ quan lập pháp bang Johor.

Chủ tịch đảng UMNO, ông Ahmad Zahid Hamidi chia sẻ: “Đây là kết quả ngoài sự mong đợi của chúng tôi... là một món quà dành cho nhân dân Johor.”

Đây là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi Malaysia hạ độ tuổi cử tri được tham gia bầu cử từ 21 xuống 18 và cho phép đăng ký cử tri tự động, qua đó bổ sung thêm 5,8 triệu lá phiếu mới (tăng 40%), và bang Johor chiếm khoảng 30% tổng số cử tri mới.

[Căng thẳng tiếp tục leo thang trên chính trường Malaysia]

Cuộc bầu cử cấp bang được tiến hành sau khi Thủ hiến bang Johor Hasni Mohammad giải tán hội đồng bang với sự cho phép của Tiểu vương bang Johor Sultan Ibrahim Iskandar.

Những cuộc bầu cử lập pháp cấp bang sẽ được theo dõi chặt chẽ  trong bối cảnh Malaysia có thể tổ chức tổng tuyển cử trong năm nay, dự kiến sớm nhất là vào tháng 7 tới.

Kể từ năm 2018, Malaysia đã 3 lần thay đổi người nắm giữ chức vụ thủ tướng. Ông Yaakob - Phó Chủ tịch UMNO - đã nhậm chức Thủ tướng Malaysia hồi tháng 8/2021, thời điểm làn sóng dịch COVID-19 đang diễn biến nghiêm trọng tại quốc gia Đông Nam Á này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục