Malaysia, Singapore đạt thỏa thuận về dự án đường sắt cao tốc

Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Mohamed Azmin Ali cho biết, Malaysia sẽ không phải bồi thường cho Singapore trong giai đoạn dự án đường sắt cao tốc (HSR) kết nối Kuala Lumpur với Singapore bị tạm dừng.
Malaysia, Singapore đạt thỏa thuận về dự án đường sắt cao tốc ảnh 1

Báo Star dẫn lời Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Mohamed Azmin Ali ngày 3/9 cho biết, Malaysia sẽ không phải bồi thường cho Singapore trong giai đoạn dự án đường sắt cao tốc (HSR) kết nối Kuala Lumpur với Singapore bị tạm dừng.

Theo Bộ trưởng Azmin, điều này đã được phía Singapore đồng ý. Bộ trưởng Azmin cũng cho biết thêm, thời gian dự án bị tạm hoãn hiện chưa thể xác định. Malaysia tin tưởng nền kinh tế sẽ được cải thiện, khi đó việc thực hiện dự án có thể được nối lại.

[Malaysia thương lượng lại các dự án lớn với Trung Quốc và Singapore]

Cũng theo Bộ trưởng Azmin, trong trường hợp dự án bị hủy bỏ, Malaysia sẽ phải nộp phạt khoản tiền bồi thường. Theo các nguồn tin từ báo chí Malaysia, số tiền bồi thường là 500 triệu ringgit (hơn 120 triệu USD).

HSR là dự án được ký kết hồi tháng 12/2016 dưới thời cựu Thủ tướng Najib Razak với tổng số vốn đầu tư vào khoảng 17 tỷ USD. Sau khi trở thành Thủ tướng Malaysia hồi đầu tháng 5, ông Mahathir Mohamad đã tuyên bố hủy bỏ dự án để thực hiện chủ trương cắt giảm nợ quốc gia.

Tuy nhiên, sau đó ông Mahathir nói rằng dự án có thể bị tạm dừng và không bị hủy bỏ, đồng thời cho biết sẽ cử đoàn công tác sang Singapore để thương lượng về vấn đề này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục