Malaysia: Số ca mắc COVID-19 đã vượt quá 3.000 người

Ngày 2/4, Malaysia ghi nhận thêm 208 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên thành 3.116 người.
Malaysia: Số ca mắc COVID-19 đã vượt quá 3.000 người ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 30/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 2/4, Malaysia ghi nhận thêm 208 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên thành 3.116 người, cao nhất tại Đông Nam Á.

Bộ Y tế Malaysia cũng ghi nhận thêm 5 ca tử vong do COVID-19 trong ngày 2/4, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên thành 50 người.

[Malaysia: Nhà vua và Hoàng hậu tự cách ly vì nhân viên nhiễm COVID-19]

Trước đó, WHO dự báo đỉnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Malaysia có thể vào giữa tháng 4 khi mà có dấu hiệu số ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 đang chững lại.

Malaysia hiện là quốc gia có số ca mắc bệnh COVID-19 cao nhất tại Đông Nam Á với 2.908 trường hợp và số trường hợp tử vong là 45 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục