Malaysia thay đổi hình thức xét xử ngư dân nước ngoài vi phạm lãnh hải

Việc ra quyết định giam các ngư dân nước ngoài đánh bắt cá bất hợp pháp trong vùng biển của Malaysia sẽ được tiến hành thông qua các cuộc họp trực tuyến thay vì phải xét xử tại tòa án như trước đây.
Malaysia thay đổi hình thức xét xử ngư dân nước ngoài vi phạm lãnh hải ảnh 1Tàu Malaysia tuần tra trên biển. (Nguồn: malaysiakini.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, trong cuộc họp báo ngày 29/6, Giám đốc Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia (MMEA) bang Terengganu, ông Suffi Mohd Ramli cho biết việc ra quyết định giam các ngư dân nước ngoài đánh bắt cá bất hợp pháp trong vùng biển của Malaysia sẽ được tiến hành thông qua các cuộc họp trực tuyến thay vì phải xét xử tại tòa án như trước đây.

Động thái này được đưa ra nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đáng chú ý, theo ông Suffi Mohd Ramli, đối tượng đầu tiên được MMEA áp dụng hình thức này là các ngư dân Việt Nam bị bắt giữ hôm 27/6 vừa qua.

[Chủ động thực hiện biện pháp bảo hộ 21 ngư dân bị Malaysia bắt giữ]

Ngày 28/6, MMEA Terengganu thông báo cơ quan này đã bắt giữ 2 tàu cá Việt Nam đang đánh bắt trái phép trong vùng biển do bang này quản lý. Theo người đứng đầu MMEA Terengganu, 2 tàu cá bị tàu KM Langkawi bắt giữ vào lúc 22h27 ngày 27/6 tại vùng biển cách Kala Terengganu 100 dặm.

Ông Suffi Mohd Ramli cho biết qua kiểm tra, các sỹ quan MMEA phát hiện và bắt giữ 27 ngư dân Việt Nam, độ tuổi từ 18-50, không có giấy phép hợp pháp.

MMEA đã thu giữ toàn bộ số cá cùng nhiên liệu, phương tiện đánh bắt và hai tàu cá với tổng trị giá khoảng 2 triệu ringgit (gần 11 tỷ đồng). Ông Suffi Mohd Ramli cũng cho hay hiện tàu cá đã được bàn giao cho Hải quân Terengganu để tiến hành điều tra.

Gần đây, Malaysia tăng cường việc bắt giữ tàu cá nước ngoài đánh bắt trái phép trong vùng biển nước này. Trong giai đoạn Malaysia áp dụng Lệnh giới hạn đi lại (MCO), MMEA chỉ xua đuổi tàu cá nước ngoài xâm phạm lãnh hải và đánh bắt cá trái phép nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo ngày 24/6, Tổng giám đốc MMEA, Đô đốc Mohd Zubil Bin Mat Som cho biết nước này sẽ tiến hành bắt giữ các tàu cá cùng ngư dân vi phạm, đồng thời sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn đối với ngư dân nước ngoài.

Đáng chú ý, kể từ khi Malaysia áp dụng MCO, MMEA đã xua đuổi 88 tàu, bắt giữ 8 tàu và đánh chìm 2 tàu cá Việt Nam đánh bắt cá trong vùng biển Malaysia./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.