Malaysia: Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng ngày càng tăng

Ngày 16/11, Đại học Hồi giáo quốc tế Malaysia công bố tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Najib Tun Razak, đã tăng đều kể từ năm 2009 tới nay.
Phóng viên TTXVN tại Malaysia dẫn kết quả cuộc thăm dò dư luận do Đại học Hồigiáo quốc tế Malaysia (IIUM) tiến hành và công bố ngày 16/11 cho thấy tỷ lệ ủnghộ Thủ tướng nước này, ông Najib Tun Razak, đã tăng đều kể từ năm 2009 tới nay.

Theo kết quả thăm dò, tỷ lệ ủng hộ đối với Thủ tướng Najib trong cộng đồngngười Malaysia Hồi giáo, người gốc Hoa và gốc Ấn Độ ở các mức 59%, 45% và 62%.Trước đó, trong cuộc thăm dò dư luận năm 2008, tỷ lệ ủng hộ này ở các mức 35%,33% và 41%.

Cùng ngày, báo chí Malaysia đưa tin cảnh sát nước này đã bắt giữ 11 đối tượngngười Philippines và Indonesia bị tình nghi liên quan đến nhóm khủng bố AbuUmarcó căn cứ tại Kalimantan ở Indonesia.

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, các đối tượng trên bị bắt giữ trongkhoảng thời gian từ 14-16/11, khi lực lượng an ninh tiến hành truy quét ở thị xãTawau, bang Sabah sau khi cảnh sát nhận được tin các đối tượng này đã sử dụngkhu vực này làm điểm quá cảnh để tập hợp vũ khí chuyển đến từ Philippines. Hiệncảnh sát Malaysia đang tiếp tục truy tìm một số nghi phạm khác.

Nhóm AbuUma gần đây được báo chí nhắc đến nhiều sau khi bảy thành viên củanhóm này bị lực lượng chống khủng bố của Indonesia bắt giữ tại nhiều địa điểm.Bảy đối tượng này bị cáo buộc đã lập kế hoạch một số vụ bắt cóc trước khi bịbắt.

Cảnh sát Indonesia cũng thu giữ một lượng lớn súng máy, súng ngắn và đạn tạimột khu vực rừng ở Tây Java, nghi là có nguồn gốc từ miền Nam Philippines./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tro bụi phun lên từ núi lửa Marapi ở Padang Panjang, Tây Sumatra, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia: Núi lửa Marapi phun tro bụi cao hơn 1.000 m

Từ đầu tháng 4 đến nay, Indonesia ghi nhận 9 vụ phun trào và 125 đợt phát thải từ núi lửa Marapi, theo đó cảnh báo người dân và khách du lịch không đi vào khu vực bán kính 3 km từ miệng núi lửa.