Malaysia xét xử một nữ cảnh sát che giấu thông tin về khủng bố

Tòa án Tối cao Malaysia đã ra lệnh cho một nữ cảnh sát nước này phải đưa ra lời biện hộ đối với cáo buộc cố tình bỏ sót thông tin liên quan đến hành động khủng bố.
Malaysia xét xử một nữ cảnh sát che giấu thông tin về khủng bố ảnh 1Nữ cảnh sát Jusninawati Abdul Gani. (Nguồn: nst.com.my)

Ngày 30/9, Tòa án Tối cao Malaysia đã ra lệnh cho một nữ cảnh sát nước này phải đưa ra lời biện hộ đối với cáo buộc cố tình bỏ sót thông tin liên quan đến hành động khủng bố.

Theo báo The Star, Tòa đưa ra lệnh trên sau khi có đầy đủ chứng cứ pháp lý chống lại nữ cảnh sát 35 tuổi mang tên Jusninawati Abdul Gani. Theo đó, nữ cảnh sát này đã không cung cấp thông tin cho người có trách nhiệm về một người Malaysia đến Syria vào ngày 12/11/2014.

Nữ cảnh sát trên biết được thông tin này trong quá trình làm việc tại Đồn cảnh sát Petaling Jaya trong giai đoạn từ tháng 8/2015 đến tháng 3/2016.

Theo luật Malaysia, trong trường hợp này, người biết được thông tin như trên phải thông báo tới đồn cảnh sát gần nhất. Là một nữ cảnh sát, Jusninawati biết rõ mình phải có trách nhiệm thông tin cho người có thẩm quyền. Tuy nhiên, nữ cảnh sát này đã cố tình lờ đi sự việc.

Nếu bị kết tội, nữ cảnh sát này có thể bị phạt tiền, ngồi tù đến 7 năm hoặc cả hai hình phạt trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.