Theo cơquan chức năng Nga, những vụ trộm biển số xe này xảy ra ở khắp nơi trong thànhphố. Nhiều nhất là ở vùng Đông Bắc của Mátxcơva, nơi có những tuyến đường đông côngdân người Đức sinh sống, những tên trộm đã nẫng hầu hết biển số Đức của những chiếc xe Volkswagen Passat ở đây.
Tại một con phố gần đó có nhiều người Belarus sinh sống, biển số của những chiếc ôtô Hyundai Elantra của họ cũng không cánh mà bay.
Ngoài ra, nhiều biển số xe ôtô của những người nước ngoài đến từ Estonia, Latvia,Moldavia và Séc cũng bị tháo trộm.
Sau mộtthời gian điều tra, Hiệp hội những người yêu thích ôtô ở Nga cho biết việc trộmbiển số ôtô ngoại quốc hiện đang là "nghề" kiếm sống dễ và nhẹ nhàng nhất của những tên đạo chích.
Có mộtthực tế là những người nước ngoài hay người ở vùng khác đến sinh sống ở Mátxcơva sẽ không được cấp biển số xe ôtô của thành phố này. Hơn nữa, họ sẽ phạm luật nếu nhưtham gia giao thông mà xe không có biển số.
Bọn trộm cắp đã lợi dụng điều này để bóc lột những người dân nước ngoài sống tại Mátxcơva. Sau khi trộm được biển xe ôtô, chúng sẽ gọiđiện và đòi tiền chuộc từ chủ của những chiếc xe mất biển.
Giá tiền chuộc của mỗibiển số xe từ 3.000-5.000 rúp, vậy mỗi đêm chúng sẽ kiếm được khoảng 2.000 USD màkhông mấy tốn công, mất sức.
Trước tìnhhình này, Hiệp hội những người yêu thích ôtô Nga đã kêu gọi mọi người sử dụngkhóa chống trộm thông minh để tránh bị mất biển số xe ôtô của mình./.