Máy bay của Singapore hạ cánh khẩn cấp vì bị đe dọa đánh bom

Một chiếc máy bay vừa cất cánh 2 tiếng khỏi Singapore thì đã được các máy bay quân sự hộ tống về do một hành khách đe dọa đánh bom.
Máy bay của Singapore hạ cánh khẩn cấp vì bị đe dọa đánh bom ảnh 1Hãng hàng không giá rẻ Scoot Air của Singapore. (Nguồn: TTG Asia)

Chiều 5/4 theo giờ Hà Nội, Cảnh sát Singapore cho biết một chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ Scoot đã được các máy bay chiến đấu hộ tống trở về nước sau khi một hành khách đe dọa có bom.

Hiện vẫn chưa rõ danh tính đối tượng đe dọa đánh bom cũng như động cơ của người này.

Trong một tuyên bố trước truyền thông, đại diện hãng Scoot cho biết chuyến bay mang số hiệu TR634 dự kiến hạ cánh tại thành phố Hat Yat (miền Nam Thái Lan) nhưng đã phải hạ cánh xuống sân bay Changi vào lúc 3h23 phút giờ địa phương (tức 2h23 phút theo giờ Hà Nội).

[Rơi máy bay tại Thái Lan, 2 người thiệt mạng, 2 người thương nặng]

Truyền thông Singapore cho biết chuyến bay này đã cất cánh  từ hai tiếng trước rồi sau đó đã được các máy bay quân sự hộ tống trở về. Cơ quan chức năng cho biết đây là thủ tục thông thường đối với những tình huống đe dọa đánh bom như vậy.

Hãng hàng không Scoot cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng để đảm bảo các thủ tục an toàn cho hành khách chuyến bay. Các hành khách hiện cũng đang được cảnh sát điều tra.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục