Mexico cho phép người di cư tạm trú trong khi chờ xin tị nạn tại Mỹ

Bộ Ngoại giao Mexico thông báo chính phủ nước này đồng ý cấp quy chế tạm trú cho người di cư trong thời gian tiến hành các thủ tục xin tị nạn ở Mỹ.
Mexico cho phép người di cư tạm trú trong khi chờ xin tị nạn tại Mỹ ảnh 1Người di cư tìm kiếm khả năng nhập cư vào Mỹ, chờ đợi tại khu vực Tijuana thuộc biên giới Mỹ-Mexico ngày 12/11/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/12, Bộ Ngoại giao Mexico thông báo chính phủ nước này đồng ý cấp quy chế tạm trú cho người di cư trong thời gian tiến hành các thủ tục xin tị nạn ở Mỹ.

[Mỹ đưa người vượt biên trở lại Mexico khi chờ xử lý đơn tị nạn]

Thông báo nêu rõ, Mexico tái khẳng định quyền chủ quyền trong việc chấp thuận hoặc từ chối cho người nước ngoài nhập cảnh lãnh thổ theo chính sách di cư của mình. Mexico sẽ bảo vệ quyền lợi của người di cư.

Trước đó, Chính phủ Mexico thông báo chấm dứt chính sách ngăn chặn di cư và an ninh, chuyển sang áp dụng một mô hình mới ưu tiên tôn trọng quyền lợi của người di cư và phát triển kinh tế trong khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục