Mexico dự báo nợ công tăng lên 52,1% GDP trong năm 2020

Theo thống kê, tỷ lệ nợ công của Mexico đã giảm liên tiếp trong 3 năm qua từ mức 48,7% GDP trong năm 2016 xuống còn 44,9% GDP trong năm 2019 và có thể tăng lên mức 52,1% GDP trong năm 2020.
Các quầy hàng ven đường ở Guerrero, Mexico ngày 28/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Các quầy hàng ven đường ở Guerrero, Mexico ngày 28/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Tài chính và Tín dụng công Mexico đánh giá, do sự mất giá mạnh của đồng nội tệ peso trước đồng USD và suy thoái kinh tế do tác động của dịch COVID-19, nợ công của quốc gia này trong năm 2020 sẽ lên đến 52,1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), mức cao nhất trong vòng 30 năm qua và tăng 7,2 điểm phần trăm so với năm 2019.

Dựa trên các dự báo của cơ quan tài chính, nợ công bình quân đầu người ở Mexico sẽ ở mức gần 99.930 peso (khoảng 4.542 USD) trong năm nay trên tổng dân số là 127 triệu người.

Theo thống kê, tỷ lệ nợ công của Mexico đã giảm liên tiếp trong 3 năm qua từ mức 48,7% GDP trong năm 2016 xuống còn 44,9% GDP trong năm 2019.

Trước đó, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã đưa ra kế hoạch phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, với cam kết không tăng nợ công.

[Mexico hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan tới hiệp định USMCA[

Tuy nhiên, theo các chuyến gia tài chính, ông Lopez Obrador chưa tính hết tác động của dịch bệnh, cũng như ảnh hưởng cuộc chiến giá dầu tới nền kinh tế.

Thống kê của Bộ Lao động Mexico cho thấy, chỉ từ ngày 13/3-6/4, hơn 346.000 lao động Mexico đã bị mất việc làm.

Mexico đang phải đối mặt với một “cơn bão hoàn hảo” với tác động của một cuộc suy thoái có thể xảy ra ở Mỹ, đối tác thương mại số một của nước này, nguồn thu từ dầu mỏ sụt giảm cũng như từ ngành du lịch.

Nhiều thể chế tài chính quốc tế dự báo GDP của Mexico sẽ tăng trưởng âm 4%-7% trong năm 2020 do dịch COVID-19 tác động mạnh tới nhu cầu đối với các sản phẩm của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục