Mexico đứng đầu Mỹ Latinh về đầu tư ra nước ngoài

Sáu tháng đầu năm 2013, tổng vốn đầu tư của các doanh nghiệp Mexico ra nước ngoài đạt trên 3,7 tỷ USD, tiếp tục dẫn đầu Mỹ Latinh.
Theo báo cáo mới đây của Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe thuộc Liên hợp quốc (CEPAL), trong sáu tháng đầu năm 2013, tổng vốn đầu tư của các doanh nghiệp Mexico ra nước ngoài đạt trên 3,7 tỷ USD, tiếp tục dẫn đầu khu vực trong lĩnh vực này.

Luồng vốn Mexico đầu tư ra nước ngoài có thể còn cao hơn khi công ty América Móvil thành công trong vụ mua lại cổ phần công ty KPN của Hà Lan với số tiền lên tới 9 tỷ USD.

Cũng trong thời gian trên, luồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lãnh thổ Mexico lên tới 23,8 tỷ USD, cao hơn so với năm 2012, chủ yếu nhờ thương vụ tập đoàn Anheuser-Busch InBev của Vương quốc Bỉ mua lại tập đoàn bia Modelo của Mexico với giá trên 10 tỷ USD.

Tuy nhiên, Mexico vẫn đứng sau Brazil về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 6 tháng đầu năm nay. Nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh đã tiếp nhận trên 39 tỷ USD vốn FDI trong 6 tháng đầu năm 2013.

CEPAL nhận định rằng các doanh nghiệp Mỹ Latinh đang trong quá trình phát triển mở rộng và dòng vốn FDI sẽ còn tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm nay.

CEPAL đề xuất chính phủ các nước trong khu vực nên tận dụng dòng vốn FDI này để khôi phục sản xuất các ngành kinh tế chủ chốt của quốc gia./.

Việt Hòa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Chượp (hỗn hợp cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền) được ủ trong lu đậy kín và phơi ngoài nắng - là phương pháp truyền thống lưu giữ từ trước đến nay. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết

Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.

Vàng miếng tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Giá vàng vẫn loanh quanh ngưỡng 5.000 USD mỗi ounce

Thị trường vàng ghi nhận sự biến động mạnh kể từ đợt sụt giảm lịch sử vào đầu tháng này, thời điểm giá vàng giảm từ mức đỉnh kỷ lục trên 5.595 USD/ounce xuống gần 4.400 USD/ounce chỉ trong hai ngày.