Mexico: Giao thông còn nguy hiểm hơn cả ma túy

Mỗi năm Mexico có khoảng 24.000 người chết vì tai nạn giao thông, cao gấp đôi số người chết vì các vụ việc liên quan tới ma túy.
Giao thông hỗn loạn đang trở thành vấn nạn ở Mexico, khimỗi năm nước này có khoảng 24.000 người chết vì tai nạn giao thông, cao gấp đôisố người chết vì các vụ việc liên quan tới ma túy.

Các vụ tai nạn và va quệt giữa các xe hơi diễn ra như cơm bữatrên đường phố ở thủ đô Mexico City, ngôi nhà của khoảng 9 triệu người. Theo Tổchức Y tế Thế giới, Mexico đứng thứ tám trên thế giới về số người chết hàng nămvì tai nạn giao thông.

Ông Eugenio Munoz, Giám đốc trung tâm dạy lái xe Panamericana, cho biết: "Mọithứ thật hỗn loạn. Không ai tôn trọng luật lệ."

Mặc dù vậy, những du khách tới Mexico City đều cảm thấy bấtngờ khi các tài xế ở đây không phải học qua bất cứ trường lớp nào để lấy đượcbằng lái. Điều họ cần làm là chi ra khoảng 626 peso (47 USD) là có thể mua đượcbằng lái để tham gia giao thông.

Vì vậy, chính quyền thủ đô đã bỏ yêu cầu kiểm tra lái thử xecách đây vài năm để giảm vấn nạn tham nhũng khi các tài xế thường chi tiền chocác quan chức chấm thi để có thể qua bài sát hạch.

Bên cạnh việc dễ dàng có được bằng lái xe, một nguyên nhânkhác dẫn tới số người chết vì tai nạn giao thông cao ở Mexico chính là việcnhững thủ phạm có thể dễ dàng thoát tội nhờ "chạy đúng cửa."

Hiện đã có rất nhiều ý kiến cho rằng cần tổ chức một cuộc kiểmtra tay lái cấp quốc gia vì các cuộc kiểm tra ở 32 bang của Mexico có những điềukiện khác nhau, trong đó có những điều kiện rất lỏng lẻo./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.