Mexico triển khai Lực lượng Vệ binh quốc gia ở hệ thống tàu điện ngầm

Từ ngày 12/1, khoảng 6.000 thành viên của Lực lượng Vệ binh quốc gia sẽ có mặt tại hệ thống tàu điện ngầm nhằm đảm bảo an toàn cho người đi lại bằng phương tiện giao thông này.
Mexico triển khai Lực lượng Vệ binh quốc gia ở hệ thống tàu điện ngầm ảnh 1Các thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mexico tuần tra bên trong ga tàu điện ngầm ở thủ đô Mexico City. (Ảnh: AP)

Giới chức Mexico ngày 12/1 cho biết hàng nghìn thành viên của Lực lượng Vệ binh quốc gia nước này sẽ được triển khai tại hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Mexico City sau một loạt sự cố liên quan đến hệ thống này, trong đó có một vụ tai nạn trong tháng này làm 1 người thiệt mạng.

Theo thị trưởng Mexico City Claudia Sheinbaum, từ ngày 12/1, khoảng 6.000 thành viên của Lực lượng Vệ binh quốc gia sẽ có mặt tại hệ thống tàu điện ngầm nhằm đảm bảo an toàn cho người đi lại bằng phương tiện giao thông này. Bà Sheinbaum cho biết thêm lực lượng này không được trang bị vũ khí.

Động thái trên diễn ra sau vụ va chạm giữa hai đoàn tàu ở Mexico City hôm 7/1 làm 1 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

[Mexico: Hai tàu điện ngầm va vào nhau làm nhiều người thương vong]

Theo bà Sheinbaum, ngoài vụ việc này, trong những tháng gần đây tại thủ đô cũng đã xảy ra nhiều sự cố khác liên quan đến tàu điện ngầm, trong đó có những sự cố liên quan đến bánh xe của tàu điện ngầm.

Được khánh thành năm 1969, hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Mexico City dài 226 km với 195 ga trên 12 tuyến khác nhau. Nhà chức trách nước này ước tính hệ thống trên đã vận chuyển tổng cộng 837 triệu lượt hành khách trong năm 2021. Tuy nhiên, dư luận chỉ trích hệ thống này không được bảo trì đầy đủ.

Trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra hồi tháng 5/2021, một cây cầu đường sắt thuộc hệ thống này trên tuyến số 12 đã bị sập khiến 26 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục