Một nạn nhân trong vụ ‘xe điên’ đâm liên hoàn đang hôn mê sâu

Một nạn nhân trong vụ xe Mercedes đâm liên hoàn tại gầm cầu vượt Mai Dịch đang ở trong tình trạng hết sức nguy kịch khi hôn mê sâu, gãy đùi, chấn thương ổ bụng.
Một nạn nhân trong vụ ‘xe điên’ đâm liên hoàn đang hôn mê sâu ảnh 1Một nạn nhân vụ xe điên nằm tại hiện trường (Ảnh: Beatvn)

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn tại gầm cầu vượt Mai Dịch (Hà Nội), theo thông tin mới nhất, một nạn nhân đang ở trong tình trạng hôn mê sâu do chấn thương sọ não.

Cụ thể, sau khi vụ tai nạn xảy ra, nạn nhân Trương Thị Hoài Th. (sinh năm 1996, quê Thái Bình) đã được đưa vào bệnh viện 198 Bộ Công an để cấp cứu.

Nạn nhân Th. rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Bệnh nhân cũng được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, chấn thương ổ bụng và bị gãy đùi.

[Hà Nội: 'Xe điên' đâm hàng loạt xe máy, nhiều người bị thương]

Trước đó, như VietnamPlus đã đưa tin, vào khoảng 8 giờ sáng 9/4, một chiếc Mercedes đã đâm liên tiếp vào nhiều xe máy, kéo lê các phương tiện này đi một quãng đường đến 20m trước khi đâm vào hàng rào tôn ven đường. 3 nạn nhân đã bị thương sau vụ việc kể trên.

Theo thông tin từ cảnh sát, danh tính tài xế được xác định là Nguyễn Thị Thanh H. (sinh năm 1980 trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.)

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục