Một người tử vong nghi do trúng đạn súng bắn điện dùng để trộm chó

Theo kết quả khám nghiệm tử thi anh Hữu Văn Ba, tại vùng ngực bên trái có hai vết thương hình tròn, cách nhau 2,2cm, thấu đến tận tim.

Theo ông Lại Đức Hạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà, huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái), trên địa bàn xã vừa có một người tử vong, nghi do bị trộm chó bắn chết vào tối ngày 27/8.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 27/8, anh Hữu Văn Ba, sinh năm 1996, trú tại thôn Hàm Rồng, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình điều khiển xe môtô chở anh Trần Tiễn, sinh năm 1996, ở cùng thôn, di chuyển theo hướng từ đường thôn Hàm Rồng đi thôn Ngòi Giang, xã Bạch Hà (hướng Bạch Hà đi xã Vũ Linh, huyện Yên Bình).

Khi đang đi trên đường, Ba và Tiễn gặp hai nam thanh niên lạ mặt, đi cùng chiều trên một xe môtô mang biển kiểm soát của tỉnh Tuyên Quang. Thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn là trộm chó nên Ba và Tiễn đã đuổi theo và chặn đầu xe của hai nam thanh niên.

Thấy bị chặn đầu xe, hai nam thanh niên quay xe lại và thanh niên ngồi phía sau nhảy xuống xe.

Anh Hữu Văn Ba chạy đuổi theo người thanh niên này thì bị ngã ra đường; còn anh Trần Tiễn tiếp tục chạy đuổi theo đối tượng và giật được một đoạn dây điện, đối tượng sau đó đã nhảy lên xe môtô cùng đồng bọn bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, anh Trần Tiễn quay lại nơi anh Hữu Văn Ba ngã thì phát hiện anh Ba đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an huyện Yên Bình đã có mặt tại hiện trường và tiến hành điều tra vụ việc.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi anh Hữu Văn Ba, tại vùng ngực bên trái có hai vết thương hình tròn, cách nhau 2,2cm, thấu đến tận tim.

Nhận định ban đầu dụng cụ gây ra vết thương khiến anh Ba tử vong tại chỗ có hai mũi nhọn, giống súng bắn điện dùng để bắt chó.

Đến 3 giờ ngày 28/8, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình để mai táng.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục