Mưa lớn tại miền Nam Ấn Độ khiến hàng chục người thiệt mạng

Tại thành phố Hyderabad, nơi có nhiều công ty công nghệ thông tin hàng đầu của Ấn Độ, đã có 9 người đã thiệt mạng do tường đổ sập, trong khi 10 người khác tử vong do điện giật và đuối nước.
Mưa lớn tại miền Nam Ấn Độ khiến hàng chục người thiệt mạng ảnh 1Cảnh ngập lụt do mưa lớn tại Hyderabad, Ấn Độ ngày 14/10/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 15/10, giới chức Ấn Độ cho biết mưa lũ đột ngột tại miền Nam nước này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 30 người.

Tại thành phố Hyderabad, nơi có nhiều công ty công nghệ thông tin hàng đầu của Ấn Độ, đã có 9 người đã thiệt mạng do tường đổ sập, trong khi 10 người khác tử vong do điện giật và đuối nước.

Ngoài ra, có 8 thành viên trong một gia đình cũng đã bị lũ cuốn khi đang đứng trên bancông theo dõi trận mưa, trong đó 2 người được phát hiện đã tử vong, 6 người còn lại hiện vẫn mất tích.

Các bức ảnh ngày 14/10 cho thấy dòng nước xoáy đã cuốn trôi nhiều ôtô, trong khi nhiều cây cầu bị nước sông nhấn chìm và xe tải bị mắc kẹt tại những tuyến đường ngập sâu.

Quân đội và Lực lượng Phản ứng Thiên tai Quốc gia Ấn Độ đã được điều động để sơ tán những người dân bị mắc kẹt.

Cơ quan khí tượng nước này cho rằng nguyên nhân của trận mưa bất ngờ này là do vùng áp thấp tại tại Vịnh Bengal.

Bang Telangana là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất, trong khi lũ lụt cũng ảnh hưởng đến hai bang láng giềng là Andhra Pradesh và Karnataka.

Mưa lớn và lũ quét là nguyên nhân khiến hàng trăm người thiệt mạng mỗi năm tại Ấn Độ.

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chủ yếu do chất lượng xây dựng và hệ thống cảnh báo kém./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục