Mỹ: Bắt nghi phạm tấn công một phụ nữ gốc Á ở San Francisco

Các nhà điều tra tìm thấy một con dao gần hiện trường vụ một phụ nữ châu Á 94 tuổi bị tấn công và có được một bức ảnh của nghi phạm.
Mỹ: Bắt nghi phạm tấn công một phụ nữ gốc Á ở San Francisco ảnh 1Một bức ảnh của nghi phạm. (Nguồn: CBS)

Cảnh sát San Francisco, bang California (Mỹ) thông báo đã bắt giữ một người đàn ông vài giờ sau khi người này bị cáo buộc vô cớ đâm một phụ nữ châu Á 94 tuổi.

Sở cảnh sát San Francisco cho biết đã nhận được báo cáo về một vụ tấn công bằng dao vào ngày 16/6.

Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng và các nhân viên y tế phát hiện người phụ nữ trên với nhiều vết đâm. Nạn nhân đã được cấp cứu và đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương.

Các nhà điều tra tìm thấy một con dao gần hiện trường vụ án và có được một bức ảnh của nghi phạm. Hai giờ sau đó, cảnh sát đã bắt giữ Daniel Cauich, 35 tuổi.

Cauich, người có tiền sử phạm tội lâu năm, đang chờ xét xử vì cáo buộc trộm cắp. Tên này đã được một thẩm phán trả tự do hồi tuần trước.

[Mỹ: Tấn công tình dục để trả đũa nạn bạo lực với người gốc Á]

Hiện Cauich phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm cố ý giết người, hành xử dã man với người cao tuổi và phạm trọng tội. Các nhà điều tra nỗ lực xác định liệu vấn đề chủng tộc có phải là yếu tố thôi thúc Cauich có hành động bạo lực trên hay không.

Trong khi đó, tại Nam California, nhà chức trách cùng ngày cho biết đang điều tra một vụ tấn công khác nhằm vào một phụ nữ Mỹ gốc Á và động cơ gây án nhiều khả năng là do thù ghét.

Trong vụ việc này, một người đàn ông đã tấn công nạn nhân vào khoảng 1h sáng 14/6 khi cô đi bộ đến nơi làm việc ở Culver City, ngoại ô Los Angeles. Vụ tấn công đã được camera an ninh ghi lại và cảnh sát đã công bố đoạn trên trong nỗ lực xác định danh tính hung thủ, vốn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Các vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh gia tăng các vụ tấn công người Mỹ gốc Á ở San Francisco và trên khắp cả nước kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở Mỹ.

Theo nhóm Stop AAPI Hate, kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19 vào tháng 3/2020, đã có hơn 6.600 vụ thù hận nhằm vào người Mỹ gốc Á và gần 2/3 trong số đó nhắm đến đối tượng là phụ nữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục