Mỹ: Các CEO trong ngành sản xuất lo ngại về nguy cơ suy thoái

Theo một cuộc khảo sát của Hiệp hội các nhà sản xuất quốc gia Mỹ (NAM), 59% các nhà lãnh đạo sản xuất nói rằng sức ép lạm phát đang làm gia tăng nguy cơ xảy ra suy thoái kinh tế trong năm tới.
Mỹ: Các CEO trong ngành sản xuất lo ngại về nguy cơ suy thoái ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Nguy cơ suy thoái gia tăng và tỷ lê lạm phát cao đang “phủ mây đen” lên ngành sản xuất Mỹ.

Theo một cuộc khảo sát của Hiệp hội các nhà sản xuất quốc gia Mỹ (NAM), 59% các nhà lãnh đạo sản xuất nói rằng sức ép lạm phát đang làm gia tăng nguy cơ xảy ra suy thoái kinh tế trong năm tới.

Cuộc khảo sát cho thấy 75% các nhà sản xuất cho biết sức ép lạm phát ngày nay còn tồi tệ hơn sáu tháng trước, với 54% số người được hỏi cho rằng giá cao hơn khiến việc cạnh tranh và duy trì lợi nhuận trở nên khó khăn hơn.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 17/5-31/5, trước khi Mỹ công bố báo cáo lạm phát tháng Năm.

Jay Timmons, Giám đốc điều hành của NAM, cho biết trải qua nhiều cuộc khủng hoảng, các nhà sản xuất đã chứng minh được khả năng phục hồi đáng kể, song không thể phủ nhận "những đám mây đen ở đường chân trời.”

[Chuyên gia: Kinh tế Mỹ có thể đối mặt với một cuộc hạ cánh cứng]

Theo cuộc khảo sát, thách thức kinh doanh hàng đầu được các CEO chỉ ra là đà tăng của chi phí nguyên liệu thô, với 90% người được hỏi đề cập đến, trong khi các nguyên nhân hàng đầu gây ra lạm phát là do giá nguyên vật liệu (97%), chi phí vận tải và hàng hóa (84%), tiền lương và tiền công (80%), chi phí năng lượng (56%) và thiếu lao động (49%).

Ông Timmons cho biết không thể phủ nhận xung đột Nga-Ukraine đã làm gia tăng chi phí năng lượng, lương thực và chi tiêu thâm hụt từ chính phủ liên bang cũng góp phần làm tăng lạm phát.

NAM kêu gọi các nhà lập pháp kiềm chế việc áp đặt các loại thuế mới và tập trung vào việc giảm bớt sức ép nguồn cung, với việc thông qua Đạo luật Đổi mới lưỡng đảng do Nhà Trắng đề xuất.

Ông Timmons cho biết 88% các nhà sản xuất trong cuộc khảo sát coi đây là một phần quan trọng trong hệ thống luật.

Ông Timmons nhấn mạnh mặc dù đạo luật trên không giải quyết được mọi vấn đề, nhưng sẽ cung cấp thêm các công cụ cần thiết để tăng cường sản xuất trong nước và củng cố chuỗi cung ứng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục