Tờ USA Today số ra ngày 18/12 dẫn lời Karl Durkheimer, chủ cửa hàng kinhdoanh vũ khí Northwest Armory tại thành phố Portland, bang Oregon, khối lượng vũkhí bán ra đạt mức "khổng lồ." Khách hàng chủ yếu là những người lo sợ an ninhbản thân và gia đình sau vụ thảm ở bang Connecticut.
Trong khi đó, ông chủ cửa hàng Patriot Services ở thành phố Richmond,bang Virginia, Jim Jarrett cũng cho biết khối lượng vũ khí bán ra tăng mạnh mộtphần do nhu cầu mua sắm vũ khí nóng thường tăng lên trước lễ Giáng sinh và nămmới, nhưng chủ yếu vẫn do ảnh hưởng từ vụ thảm sát ở Connecticut.
[Tình tiết mới trong vụ xả súng ở bang Connecticut]
Chia sẻ quan điểm này Mike Blackwell, chủ cửa hàng buôn bán vũ khí "SharpShooters" ở thành phố Lubbock, bang Texas khẳng định số lượng khách hàng tăngđột biến không chỉ vì sắp đến các ngày lễ lớn trong năm, mà chủ yếu bị ảnh hưởngtừ vụ xả súng vừa qua.
Vụ xả súng ngày 14/12 là vụ thảm sát đẫm máu thứ hai trong lịch sử nướcMỹ, sau vụ bắn giết bừa bãi làm 32 sinh viên và giảng viên thiệt mạng tại trườngđại học Virginia Tech hồi tháng 4/2007. Đây cũng là vụ thảm sát đẫm máu nhất tạimột trường học của Mỹ, kinh hoàng hơn cả vụ xả súng tại trường cấp ba ColumbineHigh School ở bang Colorado năm 1999, cướp đi sinh mạng của 13 học sinh và khiến24 cháu bị thương./.