Mỹ cảnh báo các ngân hàng dễ bị tin tặc tấn công

Hội đồng giám sát ổn định tài chính Mỹ cho biết những vụ tấn công mạng ngày nay đã trở thành nguy cơ an ninh từ thấp đến cao.
Ngày 25/4, giới chức Mỹ phụ trách khu vực tài chính đã bày tỏ sự lo ngại về nguycơ dễ bị tấn công mạng của ngành tài chính nước này.

Trong một báo cáo thường niên 2013 công bố cùng ngày, Hội đồng giám sát ổnđịnh tài chính (FSOC) cho biết những vụ tấn công mạng không còn gói gọn trongphạm vi một nước và trở thành nguy cơ an ninh từ thấp đến cao.

Báo cáo cũng bày tỏ quan ngại trong bối cảnh tội phạm an ninh mạng ngàycàng sử dụng công nghệ tinh vi hơn nhằm vào hệ thống tài chính Mỹ.

Đề cập vài vụ tấn công mạng nhằm vào nhiều ngân hàng lớn của Mỹ hồi cuốinăm 2012, báo cáo của FSOC cảnh báo "kiến thức cũng như kỹ năng của tin tặc đangngày càng tinh vi hơn."

Nhằm bảo vệ hệ thống tài chính trước các vụ tấn công mạng, FSOC kêu gọi sựhợp tác liên ngành, đặc biệt là các ngành công nghiệp có liên quan mật thiết đếnlĩnh vực tài chính như năng lượng, điện và viễn thông.

Trước đó, ngày 12/3, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper lần đầutiên xác định các cuộc tấn công mạng và tình báo mạng đã vượt qua chủ nghĩakhủng bố để trở thành mối đe dọa an ninh hàng đầu mà nước Mỹ đang phải đối mặt.

Phát biểu tại Ủy ban Tình báo Thượng viện, ông Clapper thừa nhận công nghệsố và công nghệ máy tính đã và đang phát triển quá nhanh tới mức mọi biện phápbảo vệ an ninh của Mỹ đều khó có thể theo kịp và, trong nhiều trường hợp, khiếnChính phủ Mỹ không thể hình dung hết các hậu quả của các cuộc tấn công mạng vàtình báo mạng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.