Mỹ chỉ trích Hàn Quốc không chi trả hệ thống phòng thủ THAAD

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích Hàn Quốc vì không chi trả cho hoạt động của Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trên Bán đảo Triều Tiên.
Mỹ chỉ trích Hàn Quốc không chi trả hệ thống phòng thủ THAAD ảnh 1Một vụ thử Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ ở đảo Wake. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo CNBC, mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích Hàn Quốc vì không chi trả cho hoạt động của Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trên Bán đảo Triều Tiên.

Hồi năm ngoái, Mỹ đã triển khai hai bệ phóng của hệ thống tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới Hàn Quốc nhằm đối phó với các vụ thử tên lửa và hạt nhân gia tăng của Triều Tiên.

Phát biểu tại Iowa, ông Trump nói: “Tôi đã tuyên bố, chúng tôi có một hệ thống rất đắt tiền và chúng tôi đã bắn hạ các tên lửa được bắn từ Triều Tiên tới Hàn Quốc. Điều đó có nghĩa chúng tôi đang bảo vệ Hàn Quốc. Vậy tại sao họ không trả tiền?”

[Video] Lá chắn tên lửa THAAD tại Hàn Quốc hoạt động như thế nào?

Tổng thống Trump tiếp tục chỉ trích: “Chúng tôi đang bố trí một hệ thống mà chúng tôi phải tự chi trả với cái giá 1 tỷ USD để bảo vệ một quốc gia vô cùng giàu có như Hàn Quốc.”

THAAD, một trong những hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân nhất trên thế giới, có thể nhằm mục tiêu và bắn hạ các tên lửa đang tới gần ngay trên bầu trời từ bệ phóng đặt trên xe tải.

Hiện, Lục quân Mỹ triển khai bảy khẩu đội THAAD ở Hàn Quốc và đảo Guam ngoài khơi Thái Bình Dương. Ngoài việc bảo vệ an ninh khu vực, Mỹ đang bố trí khoảng 28.500 quân tại Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục