Mỹ có thể điều hàng nghìn binh sỹ tới biên giới với Mexico

Một quan chức Mỹ cho biết quân số của Mỹ đang trên đường tới khu vực biên giới Mexico có thể lên tới hàng nghìn người, song chưa có con số cụ thể.
Mỹ có thể điều hàng nghìn binh sỹ tới biên giới với Mexico ảnh 1Dòng người di cư khổng lồ đổ về biên giới Mexico-Mỹ, ngày 21/10. (Nguồn: Getty Images)

Theo Reuters, ngày 29/10, một quan chức Mỹ cho biết quân số của Mỹ đang trên đường tới khu vực biên giới Mexico có thể lên tới hàng nghìn người, song chưa có con số cụ thể.

Con số này cao hơn rất nhiều so với dự đoán ban đầu chỉ khoảng hơn 800-1.000 binh sỹ.

Cùng ngày, Lầu Năm Góc đã bác bỏ bình luận về số lượng binh sỹ sẽ được điều động tới khu vực trên, nhấn mạnh rằng Washington vẫn đang lập kế hoạch cho sứ mệnh hỗ trợ nỗ lực của Tổng thống Donald Trump ngăn chặn dòng người tị nạn Trung Mỹ tràn vào đất nước cờ hoa.

Ước tính quy mô của đoàn người di cư này khoảng từ 3.500 đến hơn 7.000 người. Nhiều người di cư đã từ bỏ hành trình này, do nản lòng trước sự gian khổ hoặc do triển vọng làm lại cuộc đời tại Mexico khá mờ mịt. Trong khi đó, nhiều người khác đã tham gia đoàn người này tại miền Nam Mexico./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục