Mỹ đe dọa áp thuế với thép kết cấu của Trung Quốc, Canada, Mexico

Mỹ dọa sẽ áp thuế nhập khẩu mới đối với gần 2 tỷ USD mặt hàng thép kết cấu nhập khẩu từ Canada, Mexico và Trung Quốc sau kết quả của cuộc điều tra mới nhất về bán phá giá và trợ cấp không công bằng.
Thép được sản xuất tại nhà máy ở Monterrey, Mexico, ngày 31/5/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thép được sản xuất tại nhà máy ở Monterrey, Mexico, ngày 31/5/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/2, Mỹ đe dọa sẽ áp thuế nhập khẩu mới đối với gần 2 tỷ USD mặt hàng thép kết cấu nhập khẩu từ Canada, Mexico và Trung Quốc sau kết quả của cuộc điều tra mới nhất về bán phá giá và trợ cấp không công bằng được công bố vào ngày 26/2.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, Viện Thép xây dựng Mỹ đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra khi cho rằng một số mặt hàng thép kết cấu xây dựng nhập khẩu đã bị bán phá giá trên thị trường Mỹ và được trợ cấp không công bằng.

[Canada gây sức ép yêu cầu Mỹ dỡ bỏ thuế nhôm, thép]

Tổ chức này cho rằng các nhà sản xuất Canada, Trung Quốc và Mexico đã được hưởng lợi từ một loạt các chương trình trợ cấp, như tái cơ cấu nợ, giảm thuế và có thể nhận được dịch vụ và hàng hóa với giá thấp.

Nếu Bộ Thương mại Mỹ chấp thuận những cáo buộc trên, bộ này sẽ áp thêm thuế đối với những hàng nhập khẩu này.

Biên độ phá giá bị cáo buộc là 30,41% đối với Canada, 222,35% đối với Trung Quốc và 30,58% đối với Mexico.

Trong năm 2017, Mỹ đã nhập khẩu 1,9 tỷ USD các sản phẩm trên từ 3 quốc gia này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục