Mỹ điều tra hàng chục vụ khủng bố sau vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội

Lầu Năm Góc nhận thấy có "các mối đe dọa từ những thành phần có nguy cơ trở thành khủng bố" trong những ngày tới, bao gồm lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20/1.
Người biểu tình tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, DC ngày 6/1/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người biểu tình tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, DC ngày 6/1/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/1, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Ryan McCarthy cho biết Mỹ đã mở cuộc điều tra ít nhất 25 vụ khủng bố trong nước sau vụ bạo loạn tại tòa nhà trụ sở Quốc hội Mỹ ngày 6/1 do những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump tiến hành.

Hạ Nghị sỹ Jason Crow - một thành viên của Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ - xác nhận Bộ trưởng McCarthy nói rằng Lầu Năm Góc nhận thấy có "các mối đe dọa từ những thành phần có nguy cơ trở thành khủng bố" trong những ngày tới, bao gồm lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20/1.

Bộ trưởng McCarthy khẳng định Lầu Năm Góc đang phối hợp với các lực lượng thực thi luật pháp liên bang và địa phương để đảm bảo an ninh.

Bạo động đã xảy ra ngày 6/1 tại thủ đô Washington, khi nhiều người ủng hộ Tổng thống Donald Trump xông vào tòa nhà Quốc hội trong lúc các nghị sỹ hai viện đang họp và tranh luận để xác nhận chiến thắng của ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Vụ bạo động đã làm 5 người thiệt mạng, trong đó có 1 cảnh sát, và hơn 50 cảnh sát bị thương. Bộ Tư pháp Mỹ mới thông báo có thêm 2 người đã bị bắt giữ liên quan vụ bạo loạn này.

Cùng ngày, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho rằng mối đe dọa từ các nhóm cực đoan bạo lực vẫn ở mức cao sau cuộc bạo động tại Đồi Capitol ngày 6/1.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Thượng nghị sỹ Schumer cho biết ông đã thảo luận với Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray để hối thúc “thường xuyên lưu ý” những phần tử quá khích.

[Mỹ tăng cường an ninh cho nghị sỹ dự lễ nhậm chức tổng thống]

Ông nhấn mạnh mối đe dọa từ những nhóm cực đoan bạo lực vẫn ở mức cao và một vài tuần tới sẽ là thời điểm then chốt trong tiến trình dân chủ của Mỹ với lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris tại Đồi Capitol.

Cảnh báo trên của ông Schumer được đưa ra trong bối cảnh kênh truyền hình Fox5 ngày 10/1 đưa tin các vụ bạo lực giữa những người ủng hộ và phản đối Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xảy ra tại thành phố San Diego của bang California.

Theo kênh Fox5, những người ủng hộ Tổng thống Trump đã tuần hành tại khu vực bến tàu của thành phố San Diego.

Trước đó, những người thuộc hai phe ủng hộ và phản đối Tổng thống Trump đã có mặt tại khu vực này và hai bên đã xảy ra xô xát.

Cảnh sát San Diego tuyên bố cuộc biểu tình là bất hợp pháp do có những hành vi bạo lực, đồng thời tiến hành các biện pháp cần thiết để lập lại trật tự.

Trên trang mạng Twitter, Sở Cảnh sát San Diego khẳng định tất cả các nhóm đã rời khỏi khu vực trên, đồng thời nhấn mạnh cảnh sát luôn tạo điều kiện cho các cuộc biểu tình ôn hòa, song sẽ không dung thứ những hành động bạo lực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.