Mỹ điều tra vụ tai nạn máy bay khiến bốn người thiệt mạng ở Colorado

Chiếc máy bay Pool-Cessna T-41B2 cất cánh từ sân bay hạt Fremont vào khoảng 9h30 sáng 6/5, sau đó rơi xuống vùng núi ở Đông Nam thành phố Victor thuộc hạt Teller và bốc cháy.
Mỹ điều tra vụ tai nạn máy bay khiến bốn người thiệt mạng ở Colorado ảnh 1Một khu vực tại hạt Teller của bang Colorado (Mỹ). (Nguồn: AP/CPR News)

Toàn bộ bốn người trên chiếc máy bay gặp nạn cuối tuần qua tại bang Colorado (Mỹ) đều đã thiệt mạng. Văn phòng hạt Teller của bang Colorado (Mỹ) đã công bố thông tin trên ngày 8/5.

Lực lượng chức năng Mỹ đang điều tra vụ việc sau khi tìm thấy xác chiếc máy bay vào sáng 7/5, một ngày sau khi máy bay này không hạ cánh tại sân bay Centennial gần thủ phủ Denver theo lịch trình.

[Mỹ: Va chạm máy bay ở Colorado khiến 3 người thiệt mạng]

Cơ quan an toàn vận tải Mỹ (NTSB) hiện đang phối hợp với Cơ quan hàng không liên bang Mỹ điều tra vụ việc. NTSB cho biết chiếc máy bay Pool-Cessna T-41B2 cất cánh từ sân bay hạt Fremont vào khoảng 9h30 sáng 6/5, sau đó rơi xuống vùng núi ở Đông Nam thành phố Victor thuộc hạt Teller và bốc cháy.

Dự kiến, báo cáo sơ bộ sẽ được công bố trong vòng 10-12 ngày. Kết luận điều tra về nguyên nhân tai nạn sẽ phải mất 12-24 tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục