Kẻ thủ ác đã tại ngoại

Mỹ: Kẻ giết người da đen được bảo lãnh tại ngoại

George Zimmerman, bị truy tố giết người mức độ 2 với một thanh niên da đen, đã được thả tự do sau khi đóng 150.000 USD tiền bảo lãnh.
Truyền thông Mỹ đưa tin George Zimmerman, dân phòng tình nguyện của khu dân cư bị truy tố giết người mức độ hai với một thanh niên da đen, đã được thả tự do sáng 23/4 sau khi đóng 150.000 USD tiền bảo lãnh.

Các đài truyền hình phát đi hình ảnh Zimmerman mặc quần jean và áo khoác màu nâu, đi cùng một người đàn ông không rõ danh tính, ra khỏi nhà tù Sanford, Florida. Cả hai người không có phát ngôn gì với báo chí.

Đơn bảo lãnh được chấp nhận sau một phiên điều trần ngày thứ Sáu. Nếu bị kết tội, Zimmerman có thể đối mặt với án tù chung thân.

Các công tố viên nói thanh niên Trayvon Martin chỉ đơn giản là “lo chuyện của mình” khi anh bị Zimmerman tiếp cận và bắn chết lúc đang mua kẹo và một chai trà đá ở một cửa hàng tại Sanford.

Trong phiên điều trần, Zimmerman nói với cảnh sát là đã theo dõi Martin do thấy anh này khả nghi, và chỉ nổ súng để tự vệ sau khi bị tấn công.

Công tố viên Bernie De La Rionda cho rằng thẩm phán không nên cho Zimmerman được tại ngoại và cho rằng số tiền bảo lãnh ít nhất phải là 1 triệu USD, nhưng luật sư bên bị cho rằng giá bảo lãnh chỉ vào khoảng 15.000 USD.

Sau khi nghe lập luận của cả hai bên, thẩm phán Kenneth Lester đã định mức bảo lãnh là 150.000, nhưng với điều kiện lắp đặt thiết bị theo dõi GPS điện tử và một lệnh giới nghiêm từ 7 giờ tối tới 6 giờ sáng hôm sau cũng như trình diện nhà chức trách ba ngày một lần đối với Zimmerman.

Ngoài ra thẩm phán Lester còn ra lệnh cho Zimmerman “không được phép liên lạc với gia đình nạn nhân; không sở hữu vũ khí, dù là súng trường, súng hoa cải, súng ngắn, súng hơi, súng máy hay bất cứ loại vũ khí nào; không được uống rượu.”

Ban đầu, cảnh sát quyết định không truy tố Zimmerman, điều này đã gây ra một làn sóng công phẫn trên cả nước Mỹ, đặc biệt là trong cộng đồng người da đen.

Zimmerman chỉ bị truy tố hồi tuần trước sau một cuộc điều tra đặc biệt. Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã lên tiếng về vụ việc này./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục