Mỹ liệt thành viên DHKP-C vào danh sách khủng bố

Mỹ liệt tên Bulut Yayla, thành viên DHKP-C, nhóm thực hiện vụ đánh bom liều chết tại Đại sứ quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, vào danh sách khủng bố.
Ngày 24/7, Mỹ đã liệt tên Bulut Yayla, thành viên của Mặt trậnGiải phóng nhân dân cách mạng (DHKP-C) - nhóm cực đoan từng nhận thực hiện vụđánh bom liều chết tại Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Ankara của Thổ NhĩKỳ hồi đầu năm nay, vào danh sách khủng bố.

Theo sắc lệnh của Bộ Ngoại giao Mỹ, Bulut Yayla bị coi là một kẻ khủng bố, trongkhi việc liệt DHKP-C vào danh sách khủng bố cũng đang được xem xét và Washingtonvẫn quyết định giữ nguyên việc coi DHKP-C là một tổ chức khủng bốnước ngoài.

Theo quyết định trên, mọi tài sản của Yayla tại Mỹ đều bị phong tỏa.

Trong những thập niên qua, DHKP-C từng phát động hàng loạt cuộc tấn công khiếnhàng chục người thiệt mạng, trong đó có cả các nhân vật chính trị và quân sự nổitiếng.

Nhóm chống Mỹ cực đoan này cũng từng tuyên bố thực hiện vụ đánh bom liềuchết tại thành phố Istanbul hồi tháng Chín năm ngoái và đe dọa sẽtiến hành những vụ tấn công khác vào các cơ sở ngoại giao của Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.