Mỹ: Máy bay rơi vào đường dây điện cao thế gây mất điện diện rộng

Chiếc máy bay hạng nhỏ Mooney M20J bị rơi và mắc vào đường dây cao thế cách mặt đất khoảng 30m, gần thủ đô Washington (Mỹ), gây ra sự cố mất điện trên diện rộng sau đó.
Mỹ: Máy bay rơi vào đường dây điện cao thế gây mất điện diện rộng ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: nytimes.com)

Ngày 28/11, lực lượng chức năng Mỹ đã giải cứu thành công 2 người bị thương nặng mắc kẹt bên trong máy bay hạng nhỏ, rơi vào đường dây cao thế gần thủ đô Washington (Mỹ), gây ra sự cố mất điện trên diện rộng sau đó. 

Theo ông Scott Goldstein - người đứng đầu Cơ quan Cứu hộ và Cứu hỏa hạt Montgomery, bang Maryland, cả 2 nạn nhân đều bị đa chấn thương và đã được đưa tới điều trị tại các cơ sở y tế. 

Vụ tai nạn xảy ra khi máy bay Mooney M20J đang thực hiện hành trình từ Westchester, New York, đến sân bay Montgomeryu. Máy bay gặp nạn đã rơi và mắc vào đường dây cao thế, cách mặt đất khoảng 30m.

[Mỹ: Rơi máy bay tại bang Washington, nhiều người mất tích và tử vong]

Khoảng 7 giờ sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã đưa 2 nạn nhân ra ngoài an toàn trong tình trạng đa chấn thương và hạ thân nhiệt. 

Công ty điện lực Pepco cho biết đã khôi phục hệ thống điện, đánh giá hư hại trước khi bắt đầu sửa chữa. Trong khi đó, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực đưa máy bay ra khỏi đường dây cao thế. 

Hiện nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục