Mỹ muốn Afghanistan đạt thỏa thuận với Taliban trước bầu cử tổng thống

Đặc phái viên Mỹ Zalmay Khalilzad hy vọng Afghanistan có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình với phong trào Hồi giáo Taliban trước thời điểm bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng Bảy tới.
Mỹ muốn Afghanistan đạt thỏa thuận với Taliban trước bầu cử tổng thống ảnh 1Ông Zalmay Khalilzad. (Nguồn: kurdistan24.net)

Theo AFP, ngày 8/2, Đặc phái viên Mỹ về hòa bình Afghanistan Zalmay Khalilzad cho biết Washington đang hy vọng Kabul có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình với phong trào Hồi giáo Taliban trước thời điểm bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng Bảy tới.

Ông Zalmay Khalilzad nói: "Sẽ tốt hơn cho Afghanistan, nếu chúng ta có thể đạt được thỏa thuận hòa bình trước cuộc bầu cử, dự kiến trước tháng Bảy tới."

Đương kim Tổng thống Ashraf Ghani, người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016, đang tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử tổng thống bị trì hoãn tại quốc gia Nam Á này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục