Mỹ: New York sa thải những nhân viên chính phủ không tiêm vaccine

Tại New York có 13.044 viên chức đã nộp đơn xin miễn tiêm vaccine vì lý do sức khỏe và tôn giáo, trong đó hơn 70% số đơn đã bị từ chối và 2.118 đơn đã được tiếp nhận.
Mỹ: New York sa thải những nhân viên chính phủ không tiêm vaccine ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho một phụ nữ tại New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Truyền thông Mỹ đưa tin chính quyền thành phố New York của Mỹ ngày 14/2 thông báo đã sa thải hơn 1.400 nhân viên chính phủ vì họ không tuân thủ quy định bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Thị trưởng thành phố New York, Eric Adams, cho biết ngay trước hạn cuối vào ngày 11/2, nhiều nhân viên trong các đơn vị hành chính đã nộp bằng chứng cho thấy họ đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine ngừa COVID-19.

[Mỹ nêu 6 điểm nhằm dỡ bỏ rào cản trong cuộc chiến chống dịch COVID-19]

Số người chưa tiêm chủng nhanh chóng giảm từ 3.400 người xuống 1.430 người chỉ trong một tuần trước đó.

Chính quyền New York đã sa thải số người chưa tiêm chủng này.

Trong số 1.430 công chức bị sa thải có tới 914 nhân viên thuộc Bộ Giáo dục, 36 cảnh sát và 25 lính cứu hỏa.

Thị trưởng Eric Adams nhấn mạnh các nhân viên nhà nước là những người làm việc ở tuyến đầu chống đại dịch COVID-19. Do đó, điều chứng tỏ họ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ để bảo vệ bản thân và người dân New York chính là việc tiêm vaccine.

Tại New York có 13.044 viên chức đã nộp đơn xin miễn tiêm vaccine vì lý do sức khỏe và tôn giáo, trong đó hơn 70% số đơn đã bị từ chối và 2.118 đơn đã được tiếp nhận.

Quy định bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho nhân viên nhà nước là chính sách có từ thời cựu Thị trưởng Bill de Blasio.

Cuối năm ngoái, hơn 10.000 nhân viên đã không tuân thủ quy định này. Tại New York hiện có khoảng 400.000 người lao động đang làm việc trong các cơ quan nhà nước của thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục