Mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt với Somalia

Ngày 2/8, Mỹ sẽ gửi đoàn cứu trợ đến các khu vực miền Nam Somalia, đồng thời nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với nước này.
Trước nạn đói đang hoành hành tại Somalia, ngày 2/8, Mỹ cho biết sẽ gửi đoàn cứu trợ đến các khu vực miền Nam Somalia hiện đang bị Phong trào Hồi giáo cực đoan Shebab kiểm soát, đồng thời nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với nước này.

Theo giới chức Mỹ, Washington sẽ vẫn duy trì lệnh trừng phạt đối với các tay súng cực đoan Shebab ở Somalia nhưng có thể tài trợ cho các tổ chức vận chuyển lương thực vào khu vực do Shebab kiểm soát.

Các cơ quan hữu quan của Mỹ sẽ hỗ trợ và ký hợp đồng với các tổ chức phi chính phủ này, theo đó các tổ chức trên sẽ không bị trừng phạt nếu hoạt động cứu trợ "vô tình có lợi" cho Shebab.

Giới chức Somalia đã hoan nghênh động thái trên của Mỹ, song cho biết cộng đồng quốc tế cần tăng cường hơn nữa nguồn tài trợ và các tổ chức viện trợ cần trực tiếp tới Somalia để vạch ra các kế hoạch cứu trợ.

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhóm Shebab, một tổ chức hồi giáo bị tình nghi có liên quan đến mạng lưới khủng bố al-Qaeda, năm 2008 do tiếp tay cho các tay súng cực đoan chống đối chính phủ Somalia.

Tình trạng bạo lực ở Somalia đã gây trở ngại cho các hoạt động cứu trợ nạn đói được coi là nghiêm trọng nhất tại vùng Sừng châu Phi trong sáu thập kỷ qua. Hiện Somalia có khoảng 12 triệu người có nguy cơ bị đói và hàng chục nghìn người đã chết vì đói.

Trong tài khóa 2011, Mỹ cam kết tài trợ 450 triệu USD cho vùng Sừng châu Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục