Mỹ, Pháp chỉ trích Pakistan phóng thích chủ mưu vụ tấn công Mumbai

Mỹ đã lên án quyết định phóng thích kẻ chủ mưu vụ tấn công khủng bố Mumbai năm 2008 là Zaki-ur-Rehman Lakhvi của giới chức Pakistan sau khi tên này trả tiền để được tại ngoại.
Mỹ, Pháp chỉ trích Pakistan phóng thích chủ mưu vụ tấn công Mumbai ảnh 1Nghi phạm chủ mưu vụ tấn công khủng bố tại Mumbai năm 2008 Zaki-ur-Rehman Lakhvi. (Nguồn: deccanchronicle.com)

Theo AFP, ngày 10/4, Mỹ đã lên án quyết định phóng thích kẻ chủ mưu vụ tấn công khủng bố Mumbai năm 2008 là Zaki-ur-Rehman Lakhvi của giới chức Pakistan sau khi tên này trả tiền để được tại ngoại.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jeff Rathke nói Washington “đặc biệt quan ngại” và “đã thông tin về sự quan ngại này tới các giới chức cấp cao của Pakistan nhiều lần trong các tháng qua và trong ngày 9/4."

Trước đó, một quan chức nhà tù Pakistan xác nhận Lakhvi - nhân vật bị Ấn Độ truy nã vì cáo buộc đóng vai trò chỉ huy vụ tấn công vào các mục tiêu dân sự tại Mumbai khiến 166 người thiệt mạng năm 2008, đã được phóng thích.

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã chia sẻ với Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi “sự tức giận” của ông Modi sau khi Pakistan phóng thích cho kẻ chủ mưu gây ra vụ tấn công khủng bố Mumbai năm 2008.

Trong bài phát biểu tại Paris vào ngày đầu tiên của chuyến công du Pháp của ông Modi, Tổng thống Hollande đã cảm ơn “sự đoàn kết” mà Thủ tướng Modi đã thể hiện liên quan tới các vụ tấn công khủng bố tại Paris hồi tháng 1/2015; đồng thời, ông Hollande nhấn mạnh: “Tôi bày tỏ sự tức giận mỗi khi một tên khủng bố được phóng thích trong khi hắn ta vẫn phải chịu trách nhiệm về một hành động ghê tởm”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục