Mỹ phối hợp với châu Âu trước khả năng tăng cường trừng phạt Iran

Đại diện đặc biệt của Mỹ về vấn đề Iran cho biết Washington đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác châu Âu trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị tái áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran.
Mỹ phối hợp với châu Âu trước khả năng tăng cường trừng phạt Iran ảnh 1Đại diện đặc biệt của Mỹ về vấn đề Iran, ông Brian Hook. (Nguồn: AP)

Sputnik đưa tin, ngày 25/9, Đại diện đặc biệt của Mỹ về vấn đề Iran, ông Brian Hook cho biết Washington đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác châu Âu trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị tái áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran.

Phát biểu với báo giới, ông Hook nhấn mạnh: "Chúng tôi đang hợp tác rất chặt chẽ với các đối tác châu Âu."

[Mỹ cảnh báo các lệnh trừng phạt Iran sẽ cứng rắn hơn bao giờ hết]

Theo ông Hook, Washington không quan tâm đến việc theo đuổi một cơ chế nào khác.

Một ngày trước đó, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về an ninh và đối ngoại, bà Federica Mogherini cho biết các bên còn lại tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran đã nhất trí thành lập một cơ chế đặc biệt để duy trì thương mại với Tehran trước những lệnh trừng phạt của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục