Mỹ sẽ không yêu cầu Saudi Arabia gia tăng sản lượng dầu

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không trực tiếp gây sức ép đối với Saudi Arabia nhằm tăng sản lượng dầu để kiềm chế giá dầu thô tăng vọt.
Mỹ sẽ không yêu cầu Saudi Arabia gia tăng sản lượng dầu ảnh 1Cơ sở lọc dầu Aramco của Saudi Arabia ở khu vực al-Khurj, phía Nam thủ đô Riyadh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 30/6 cho biết ông sẽ không trực tiếp gây sức ép đối với Saudi Arabia nhằm tăng sản lượng dầu để kiềm chế giá dầu thô tăng vọt khi ông gặp Quốc vương và Thái tử Saudi Arabia trong chuyến thăm nước này vào tháng Bảy.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Biden có yêu cầu các nhà lãnh đạo Saudi Arabia tăng sản lượng dầu hay không, ông Biden trả lời: "Không."

[Mỹ kêu gọi tăng sản lượng dầu mỏ và khí đốt trên toàn cầu]

Ông Biden cũng cho biết Mỹ sẽ phải chấp nhận giá khí đốt cao “chừng nào còn có thể” sau khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine.

Theo kế hoạch, Tổng thống Biden sẽ thực hiện chuyến công du Trung Đông vào giữa tháng 7/2022, trong đó có điểm dừng chân tại Saudi Arabia, nhằm thúc đẩy chính sách năng lượng trở thành tâm điểm chú ý của Mỹ và các quốc gia khác, vốn đang phải đối mặt với giá nhiên liệu tăng cao và lạm phát./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục