Mỹ: Số tiền tài trợ cho Đại học Harvard tăng 27% trong một năm qua

Theo báo cáo của Harvard, số tiền tài trợ cho đại học này tăng 27% lên 53,2 tỷ USD vào cuối tháng 6 năm nay, tương đương với tiền dự trữ của ngân hàng trung ương một số nước như Nam Phi hoặc Hà Lan.
Mỹ: Số tiền tài trợ cho Đại học Harvard tăng 27% trong một năm qua ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo báo cáo tài chính hằng năm do Đại học Harvard (Mỹ) công bố ngày 14/10, số tiền tài trợ cho trường đại học này đã tăng 27% trong một năm, qua đó giúp Harvard trở thành trường đại học giàu có nhất thế giới.

Cũng theo báo cáo của Harvard, số tiền tài trợ cho trường đại học này đã tăng 27% lên 53,2 tỷ USD vào cuối tháng Sáu năm nay, tương đương với số tiền dự trữ của ngân hàng trung ương của một số nước như Nam Phi hoặc Hà Lan.

Nhờ việc huy động tài trợ từ sôi động, Harvard đã nhận được 33,6% các khoản đầu tư trong năm tài chính kết thúc vào tháng 6/2021. Cũng trong năm học 2020-2021, trường đại học trên đã nhận thêm 465 triệu USD tiền tài trợ.

[Mỹ: Tác động của chính sách mới với sinh viên quốc tế]

Phần lớn số tiền tài trợ này là của các cá nhân. Hầu hết số tiền trên đã bị hạn chế về mục đích sử dụng như việc chỉ được tài trợ cho các dự án hoặc các lĩnh vực nghiên cứu cụ thể. Chỉ có từ 5 đến 5,5% số tiền này (tương đương 2 tỷ USD) được sử dụng cho hoạt động thực tế của Đại học Harvard trong năm học 2020-2021.

Theo bảng xếp hạng do tạp chí News và World Report của Mỹ thiết lập, trong năm 2020, Đại học Harvard đã vượt xa Đại học Yale vốn đứng thứ hai ở nước về quy mô tài trợ với số tiền tài trợ 41,9 tỷ USD so với 31,1 tỷ USD của Yale.

Đại dịch COVID-19 càng khẳng định tầm quan trọng của nguồn tài trợ này đối với các trường đại học và mở rộng khoảng cách giàu nghèo giữa các trường đại học có nguồn lực và những trường không có nguồn lực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục