Mỹ tái khẳng định cam kết lâu dài đối với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Thông cáo báo chí của Nhà Trắng sau EAS lần thứ 17 nêu rõ: “Tổng thống Biden đã tái khẳng định cam kết lâu dài của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, lấy ASEAN làm trung tâm.”
Mỹ tái khẳng định cam kết lâu dài đối với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)-Mỹ lần thứ 10 ở Phnom Penh, Campuchia ngày 12/11/2022. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 13/11, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố duy trì cam kết của Washington đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Trên đây là phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ tại Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 17 diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan, vừa bế mạc chiều cùng ngày tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia.

[Mỹ và ASEAN nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược toàn diện]

Thông cáo báo chí của Nhà Trắng sau EAS lần thứ 17 nêu rõ: “Tổng thống Biden đã tái khẳng định cam kết lâu dài của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, lấy ASEAN làm trung tâm.”

Tham dự EAS gồm lãnh đạo 10 nước thành viên ASEAN (Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam) và Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Nga, Hàn Quốc và Mỹ.

Tổng thống Biden đang có chuyến công du đầu tiên đến Đông Nam Á kể từ khi nhậm chức, tham dự các hội nghị cấp cao tại Campuchia, thăm Indonesia và dự Hôi nghị thượng định Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Ông cũng là Tổng thống Mỹ đầu tiên trong khoảng 6 năm qua đích thân tham dự EAS, trái ngược với người tiền nhiệm Donald Trump, chỉ tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ -ASEAN một lần tại Manila (Philippines) vào năm 2017 và chưa bao giờ tham dự đầy đủ các cuộc họp EAS trong cả nhiệm kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục