Mỹ tái triển khai vũ khí hạt nhân tại căn cứ ở Anh sau gần 20 năm

Động thái tái triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ tại châu Âu diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa NATO và Nga tiếp tục xấu đi và nỗ lực của NATO nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

(Nguồn: OSTINdefender/X)
(Nguồn: OSTINdefender/X)

Theo RIA Novosti, Tạp chí UK Defense Journal dẫn nhiều nguồn tin tiết lộ Mỹ được cho là đã tái triển khai vũ khí hạt nhân, bao gồm cả số lượng không xác định bom nhiệt hạch B61-12, tới căn cứ không quân Lakenheath ở hạt Suffolk, Anh.

Theo UK Defense, đây là lần đầu tiên kể từ ít nhất năm 2008, Lầu Năm Góc vận chuyển vũ khí từ Trung tâm Vũ khí hạt nhân thuộc Không quân Mỹ tại căn cứ Kirtland (bang New Mexico) đến một cơ sở lưu trữ an ninh mới được thiết lập tại hạt Suffolk.

Căn cứ Lakenheath từng là nơi cất trữ vũ khí hạt nhân của Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, và toàn bộ số vũ khí này đã được rút đi vào năm 2008 trong khuôn khổ các sáng kiến giải trừ quân bị.

Động thái tái triển khai vũ khí hạt nhân tại châu Âu diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa NATO và Nga tiếp tục xấu đi, đặc biệt là do cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine và nỗ lực của liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

B61-12 là phiên bản nâng cấp của bom hạt nhân B61, được trang bị hệ thống dẫn đường tiên tiến và có khả năng điều chỉnh sức công phá.

B61-12 là thành phần chủ chốt trong kho vũ khí hạt nhân chiến lược của Mỹ, được thiết kế để triển khai bằng nhiều phương tiện, bao gồm cả tiêm kích F-35A Lightning II./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khói bốc lên từ một nhà máy điện hạt nhân. (Ảnh: The New York Times/TTXVN)

Mô hình thu giữ và lưu trữ carbon xuyên Bỉ-Na Uy

Tập đoàn năng lượng đa quốc gia Equinor tại Na Uy và công ty hạ tầng cơ sở Fluxys của Bỉ sẽ phối hợp phát triển hệ thống vận chuyển CO2 từ Bỉ tới các địa điểm lưu trữ ngoài khơi Na Uy.

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt và Thị trưởng Daniel Panov. (Ảnh: TTXVN phát)

Việt Nam và Bulgaria thúc đẩy hợp tác địa phương

Làm việc với lãnh đạo thành phố Veliko Tarnovo, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt khẳng định ĐSQ  Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Veliko Tarnovo với các địa phương của Việt Nam.

Bà Hala Abou Hassira. (Nguồn: AFP)

Pháp nâng cấp phái bộ Palestine thành Đại sứ quán

Bà Hala Abou Hassira đã trình Quốc thư lên Tổng thống Macron với tư cách Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Nhà nước Palestine, đánh dấu việc nâng cấp phái bộ Palestine tại Paris thành Đại sứ quán.