Mỹ thông qua dự luật dỡ bỏ các bức tượng liên quan chế độ nô lệ

Với 285 phiếu ủng hộ và 120 phiếu chống, Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát đã thông qua dự luật mang tên “Xóa bỏ hận thù.” Tất cả các phiếu chống là phiếu của các nghị sỹ đảng Cộng hòa.
Mỹ thông qua dự luật dỡ bỏ các bức tượng liên quan chế độ nô lệ ảnh 1Tượng cựu Chánh án Tòa án tối cao Roger Taney. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 29/6, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật dỡ bỏ các bức tượng tôn vinh những nhân vật ủng hộ chế độ nô lệ đặt tại tòa nhà Quốc hội nước này.

Với 285 phiếu ủng hộ và 120 phiếu chống, Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát đã thông qua dự luật mang tên “Xóa bỏ hận thù.” Tất cả các phiếu chống là phiếu của các nghị sỹ đảng Cộng hòa.

Tại tòa nhà Quốc hội Mỹ có khu trưng bày tượng các danh nhân được 50 bang của nước này lựa chọn. Trong số này có tượng các thủ lĩnh của Liên minh miền Nam chủ trương duy trì chế độ nô lệ thời kỳ nội chiến Mỹ.

[Tượng đài trở thành mục tiêu tấn công của người biểu tình]

Đặc biệt có tượng cựu Chánh án Tòa án tối cao Roger Taney - người đưa ra phán quyết ủng hộ chế độ nô lệ.

Dự luật đề xuất thay tượng bán thân của ông Taney bằng tượng của ông Thurgood Marshall - Thẩm phán da màu đầu tiên trong Tòa án Tối cao Mỹ.

Năm ngoái, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật tương tự, nhưng Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát khi đó không thông qua.

Với việc đảng Dân chủ nắm đa số tại Thượng viện hiện nay, dự luật nhiều khả năng sẽ được thông qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục