Mỹ: Thủ phủ Mississippi chưa thể khôi phục nguồn nước cho cư dân

Giới chức Mỹ cho rằng vẫn còn quá sớm để xác nhận thời điểm khôi phục hoàn toàn nguồn cung nước đáng tin cậy của thành phố Jackson, thủ phủ bang Mississippi.
Mỹ: Thủ phủ Mississippi chưa thể khôi phục nguồn nước cho cư dân ảnh 1Phân phối nước uống cho người dân tại Jackson, Mississippi, Mỹ, ngày 4/9/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Áp lực về nước của cư dân thành phố Jackson, thủ phủ bang Mississippi (Mỹ), đã được giải tỏa phần lớn vào ngày 4/9, 1 tuần sau khi nhà máy xử lý nước chủ chốt của thành phố gặp sự cố.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ cho rằng vẫn còn quá sớm để xác nhận thời điểm khôi phục hoàn toàn nguồn cung nước đáng tin cậy của thành phố.

Chính quyền thành phố Jackson cho biết đến ngày 4/9, áp suất nước đã lần đầu tiên vượt quá mục tiêu của thành phố và lấp đầy nhiều bể chứa, đồng thời cho rằng thời gian khắc phục sự cố có thể bị kéo dài do cần thực hiện thêm một số công tác sửa chữa, điều chỉnh.

[Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang Mississippi do khủng hoảng nước]

Kể từ ngày 29/8, 150.000 cư dân thành phố Jakson và 30.000 người dân các cộng đồng lân cận đã không có nước uống dùng do mưa lớn tràn vào nhà máy xử lý nước O.B. Curtis, khiến nhà máy này phải ngừng hoạt động, gây ra cuộc khủng hoảng nước tại bang này.

Việc cắt nước ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và khiến nhiều doanh nghiệp gián đoạn hoạt động.

Các trường công lập ở Jackson với gần 21.000 học sinh buộc phải chuyển sang hình thức học trực tuyến như trong thời đại dịch COVID-19.

Chính quyền bang Mississippi và chính phủ liên bang đã ban bố tình trạng khẩn cấp, phân phối nước đóng chai và khuyến nghị người dân đun sôi bất kỳ nguồn nước máy nào để làm nước uống.

Bà Deanne Criswell - người đứng đầu Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA), nhận định vẫn còn quá sớm để thông báo thời điểm nhà máy O.B. Curtis trở lại hoạt động hoàn toàn và trọng tâm của FEMA là đảm bảo cung cấp nước uống đóng chai cho người dân.

Trong khi đó, trao đổi với hãng tin ABC News, thị trưởng thành phố Jackson, ông Chokwe Antar Lumumba cho rằng cơ sở hạ tầng cấp nước của thành phố đã bị hỏng do xuống cấp và do tác động của biến đổi khí hậu.

Theo ông, thành phố chỉ có thể cấp nước uống cho người dân trong vài ngày chứ không thể là vài tuần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục