Mỹ và Chile ký kết hiệp định năng lượng hạt nhân

Mỹ và Chile ký hiệp định về năng lượng hạt nhân bất chấp những lo ngại về cuộc khủng hoảng hạt nhân đang xảy ra ở Nhật Bản.
Ngày 18/3, Mỹ và Chile đã ký một hiệp định về năng lượng hạt nhân, bất chấpnhững lo ngại về cuộc khủng hoảng hạt nhân đang xảy ra ở Nhật Bản cũng như sựphản đối của các tổ chức hoạt động môi trường kể từ sau thảm họa động đất gâysóng thần khiến các lò phản ứng hạt nhân ở đất nước "Mặt Trời mọc" phát nổ hồituần trước.

Phát biểu tại lễ ký thỏa thuận với Đại sứ Mỹ tại Chile Alejandro Wolff, Bộtrưởng Ngoại giao Chile, ông Alfredo Moreno, nêu rõ hiệp định này là nhằm tăngcường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm cũng như huấn luyện, đào tạo các kỹ sư tronglĩnh vực năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Chile Laurence Golborne nhấn mạnh rằngnước này vẫn chưa có kế hoạch xây dựng nhà máy hạt nhân và việc phê chuẩn hiệpđịnh nói trên "không phải là bước đi tiến tới lắp đặt một nhà máy điện hạt nhânở Chile."

Hiện Chile mới chỉ có hai lò phản ứng hạt nhân thí nghiệm, dùng cho mụcđích ứng dụng công nghệ và y học. Quốc gia này cũng có cam kết chính thức khôngđưa ra bất kỳ quyết định nào về việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân trongvòng 10 năm tới.

Cũng giống như Nhật Bản, Chile nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơithường có nguy cơ xảy ra động đất lớn. Năm ngoái, Chile cũng đã phải hứng chịumột trận động đất mạnh 8,8 độ Richter kèm theo sóng thần khiến hơn 500 ngườithiệt mạng.

Việc ký kết hiệp định nói trên diễn ra chỉ vài ngày trước chuyến thăm dựkiến của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Chile./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Mỹ thành lập Hội đồng năng lượng quốc gia

Mỹ thành lập Hội đồng năng lượng quốc gia

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp lập “Hội đồng năng lượng quốc gia” nhằm hoàn tất kế hoạch sở hữu mạng lưới năng lượng khổng lồ để giành ưu thế trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo.