Mỹ: Vụ xả súng ở bang Texas làm 9 người thiệt mạng, 7 người bị thương

Phát biểu họp báo, Giám đốc Sở Cảnh sát thành phố Allen - ông Brian Harvey, cho biết thủ phạm đã bị cảnh sát tiêu diệt sau khi đối tượng nã đạn ở bên ngoài trung tâm mua sắm Allen Premium Outlets.
Mỹ: Vụ xả súng ở bang Texas làm 9 người thiệt mạng, 7 người bị thương ảnh 1Cảnh sát có mặt tại trung tâm mua sắm Allen Premium Outlets.(Nguồn: WFAA)

Cảnh sát Mỹ cho biết vụ xả súng xảy ra ngày 6/5 tại một khu mua sắm ở thành phố Allen, bang Texas, đã làm 9 người thiệt mạng và ít nhất 7 người khác bị thương.

Theo hãng tin Reuters, phát biểu họp báo, Giám đốc Sở Cảnh sát thành phố Allen - ông Brian Harvey, cho biết thủ phạm đã bị cảnh sát tiêu diệt sau khi đối tượng nã đạn ở bên ngoài trung tâm mua sắm Allen Premium Outlets.

Theo Hệ thống chăm sóc sức khỏe Medical City Healthcare điều hành 16 bệnh viện ở Allen, các cơ sở y tế đang điều trị 8 nạn nhân bị thương với độ tuổi từ 5-61.

Hình ảnh đăng tải trên truyền hình cho thấy nhiều cảnh sát được huy động đến trung tâm mua sắm Allen Premium Outlets để làm nhiệm vụ, trong khi hàng trăm người lặng lẽ rời khỏi hiện trường.

[Mỹ: Nghi phạm vụ xả súng tại Atlanta từng thuộc lực lượng an ninh Mỹ]

Thống đốc bang Texas Greg Abbott đã lên án vụ nổ súng là một "thảm kịch", đồng thời khẳng định chính quyền bang sẵn sàng cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào đối với chính quyền thành phố Allen.

Các vụ xả súng hàng loạt liên tiếp xảy ra ở Mỹ trong những năm qua. Theo tổ chức Gun Violence Archive, từ đầu năm 2023 đến nay, nước này chứng kiến gần 200 vụ xả súng hàng loạt, mức cao nhất so với cùng thời điểm năm 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục