Myanmar: Bà Suu Kyi được ân xá, nhưng sẽ bị quản thúc tại gia

Myanmar: Cựu Cố vấn Aung San Suu Kyi được miễn 5 tội danh hình sự

Chủ tịch Hội đồng Điều hành Nhà nước Myanmar đã quyết định ân xá cho cựu Cố vấn Nhà nước, bà Aung San Suu Kyi, và bà sẽ bị quản thúc tại gia.
Myanmar: Cựu Cố vấn Aung San Suu Kyi được miễn 5 tội danh hình sự ảnh 1Bà Aung San Suu Kyi tại một sự kiện ở Naypyidaw, Myanmar, ngày 17/1/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 1/8, truyền thông nhà nước Myanmar đưa tin cựu Cố vấn Nhà nước, bà Aung San Suu Kyi đã được miễn 5 tội danh hình sự. 

Đây là một phần trong lệnh ân xá đối với hơn 7.000 tù nhân nhân dịp lễ tôn giáo.

Chủ tịch Hội đồng Điều hành Nhà nước Myanmar đã quyết định ân xá cho bà Suu Kyi.

Theo truyền thông Myanmar, bà vẫn đang đối mặt với 14 tội danh khác. 

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin giấu tên cho hay bà Suu Kyi sẽ vẫn bị quản thúc tại gia.

Ngày 1/2/2021, Tòa án của chính quyền quân sự Myanmar đã kết án bà Aung San Suu Kyi 33 năm tù giam vì một loạt tội danh, bao gồm tham nhũng, sở hữu máy bộ đàm trái phép và vi phạm các biện pháp hạn chế để phòng dịch COVID-19.

[Myanmar: Bà Aung San Suu Kyi nhận thêm án 7 năm tù với tội tham nhũng]

Tháng 6/2022, sau hơn một năm bị quản thúc tại gia, bà đã được chuyển vào một trại giam ở Naypyidaw. 

Tuần trước, một quan chức đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Myanmar (NLD) cho biết cựu Cố vấn Nhà nước, bà Aung San Suu Kyi đã được chuyển từ trại giam sang một khu tổ hợp cấp cao của chính phủ vào tối 24/7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.