Nam Sudan trả lại hơn 70.000 liều vaccine do không kịp tiêm

Cuối tháng 3 vừa qua, Nam Sudan đã nhận được 132.000 liều vaccine AstraZeneca thông qua cơ chế COVAX, nhưng cho tới nay, nước này mới tiêm được chưa đến 8.000 liều.
Nam Sudan trả lại hơn 70.000 liều vaccine do không kịp tiêm ảnh 1132.000 liều vaccine AstraZeneca được chuyển đến Nam Sudan hồi tháng 3. (Nguồn: UNICEF)

Ngày 25/5, một quan chức Bộ Y tế Nam Sudan thông báo nước này sẽ trả lại 72.000 liều vaccine phòng COVID-19 được phân phối thông qua cơ chế COVAX do nước này không thể tiêm hết số vaccine trên trước ngày chế phẩm này hết hạn.

Cụ thể, cuối tháng 3 vừa qua, Nam Sudan đã nhận được 132.000 liều vaccine AstraZeneca, nhưng cho tới nay, nước này mới tiêm được chưa đến 8.000 liều.

Chính vì vậy, Bộ Y tế Nam Sudan cho biết sẽ trả lại 72.000 liều vaccine cho cơ chế COVAX và chỉ giữ lại 52.000 liều để tiếp tục tiêm cho người dân do không thể tiêm hết số vaccine này trước ngày hết hạn 18/7 tới.

[AU hối thúc các nước thành viên sớm sử dụng vaccine được viện trợ]

Nam Sudan gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tiêm vaccine cho người dân, một phần là do tâm lý e ngại vaccine và một phần là do hạn chế về hậu cần.

Không chỉ vật lộn với đại dịch COVID-19, quốc gia với 12 triệu dân này còn đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực và an ninh bất ổn.

Là quốc gia non trẻ nhất thế giới, Nam Sudan đang thiếu hụt các cơ sở hạ tầng cơ bản để tiếp cận với cộng đồng dân cư ở khu vực vùng sâu vùng xa. Tới nay, nước này ghi nhận 10.686 ca mắc COVID-19, trong đó có 115 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.