Năm Thanh niên tình nguyện: Cần thực chất hơn phong trào

Làm sao để các hoạt động tình nguyện mang lại hiệu quả thực sự chứ không chỉ mang tính hình thức là vấn đề được nhiều người đặt câu hỏi với Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh.

Làm sao để đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tình nguyện với hiệu quả thiết thực chứ không chỉ mang tính hình thức là vấn đề được nhiều độc giả đặt câu hỏi nhất với Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh tại cuộc Đối thoại trực tuyến với chủ đề Năm thanh niên tình nguyện 2014. Cuộc đối thoại do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức sáng nay, ngày 24/3/2014, tại Hà Nội.

Giải thích về việc chọn năm 2014 là Năm thanh niên tình nguyện, ông Vinh cho biết năm nay là đúng dịp kỷ niệm 50 năm phong trào Ba sẵn sàng, một phong trào rất thành công trong những năm tháng đất nước chiến tranh. Đây cũng là cơ hội để thanh niên thể hiện mình, cơ hội để tổ chức Đoàn đổi mới mình, qua đó nâng cao hiệu quả hoat động Đoàn.

“Sau nhiều năm hoạt động cũng có cái cần cải tiến. Năm 2014 là cơ hội để xem xét tổng thể, rút kinh nghiệm, tạo ra sức phát triển mới cho những năm tiếp theo. Mục tiêu lớn nhất là nâng tầm phong trào tình nguyện cả về quy mô và chất lượng, kết quả của phong trào sẽ có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã hội,” ông Vinh nói.

Tuy nhiên, làm sao để năm tình nguyện thực sự hiệu quả lại là một bài toán không đơn giản và cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm nhất.

Năm Thanh niên tình nguyện: Cần thực chất hơn phong trào ảnh 1Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam Nguyễn Đắc Vinh trả lời độc giả. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bí thư Nguyễn Đắc Vinh tỏ ra khá bất ngờ khi một độc giả phàn nàn về việc ở tổ dân phố của ông không có tổ chức Đoàn vì điều đó có thể phần nào cho thấy sự mờ nhạt và không hiệu quả của các hoạt động Đoàn địa phương.

Một độc giả khác cũng khiến vị Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn bối rối khi cho rằng các hoạt động Đoàn ở một số nơi chỉ mang tính hình thức và không mang lại hiệu quả thiết thực như hoạt động tình nguyện của các tổ chức, cá nhân, cụ thể như các hoạt động tình nguyện do ca sỹ Thái Thùy Linh thực hiện.

Cho rằng mọi so sánh sẽ có những khập khiễng nhưng phát biểu tại buổi Đối thoại trực tuyến, ca sỹ Thái Thùy Linh cũng chia sẻ một thực tế là mặc dù các ngày hội tình nguyện có hàng nghìn thanh niên đến tham dự nhưng khi cần các bạn trong những hoạt động thực tế, cô lại gặp rất nhiều khó khăn, có khi chỉ vài người hưởng ứng.

Ví dụ như khi cô thực hiện dự án “Thư viện hồng”, đưa các thư viện di động trong bệnh viện để mang sách, báo đến các bệnh nhân, một dự án rất ý nghĩa nhưng đang bị dừng lại vì không có người. “Chỉ cần mỗi bạn trực thư viện một ngày trong một tháng là có thể vận hành được nhưng các bạn đều nêu rất nhiều lý do như em phải về quê, em học thêm... Tôi nghĩ rằng làm tình nguyện không phải chỉ đến các ngày hội, giơ tay cao, hô khẩu hiệu,” ca sỹ Thái Thùy Linh chia sẻ.

Nghệ sỹ Xuân Bắc, một trong những người rất năng nổ trong các hoạt động tình nguyện cũng cho rằng Đoàn cần có các phong trào nhưng nên bớt cồng kềnh đi và phải tính đến tính hiệu quả, không chỉ tổ chức các ngày hội với các hoạt động hình thức, mang tính bề nổi, hô vang và điểm danh, chụp ảnh.

Trước những ý kiến đóng góp thẳng thắn, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cũng thừa nhận thực tế “lâu nay, người ta gán ghép cho Đoàn là hoạt động kiểu phong trào.” Còn theo Bí thư Nguyễn Đắc Vinh: "Đúng là trong các hoạt động Đoàn vẫn còn một số mang bệnh đối phó, hình thức. Ví dụ như chương trình Ngày chủ nhật xanh có sự ra quân rầm rộ dọn cỏ, nhặt rác, nhưng sau đó, cả năm đường phố không có bóng áo xanh nào.”

Theo đó, vị Bí thư Thứ nhất chia sẻ: “Nhân dịp này, tôi cũng muốn nhắn nhủ đến các bạn thanh niên rằng phong trào tình nguyện là niềm tự hào của thanh niên Việt Nam. Và với tinh thần đó tôi rất muốn mỗi bạn trẻ phát huy tinh thần của mình để góp phần cho sự phát triển của xã hội.”

Ông Vinh cũng khẳng định nếu không bố trí được người trực thì với dự án “Thư viện hồng” của ca sỹ Thái Thùy Linh, trước mắt, các cán bộ trong Trung ương Đoàn sẽ thay nhau trực. Đoàn cũng sẽ nỗ lực triển khai tất cả các ý tưởng tình nguyện có ý nghĩa như việc kết nối các nghệ sỹ, lập các facebook nhóm những người cùng nhóm máu... nhằm mang lại giá trị sống tốt đẹp hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục