NATO bàn về cuộc chiến tại Libya và Afghanistan

NATO nhóm họp thảo luận về bài học rút ra sau 6 tháng không kích Libya, mục tiêu rút binh lính khỏi Afghanistan trong vòng 3 năm.
Theo AFP, ngày 5/10, bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên NATO đã nhómhọp trong hai ngày 5-6/10 tại Brussels (Bỉ) để thảo luận về những bài học rút rasau sáu tháng không kích Libya, cũng như về mục tiêu rút lính chiến khỏiAfghanistan trong vòng 3 năm.

Trong bối cảnh các cuộc không kích vẫn tiếp diễn, các bộ trưởng quốc phòng NATOsẽ thảo luận về những sai lầm lớn trong chiến dịch kéo dài sáu tháng qua tạiLibya.

[“Ông Gaddafi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng”]

Mặc dù giới chức NATO tuyên bố rằng chiến dịch này sắp kết thúc, Bộ trưởng Quốcphòng Mỹ Leon Panetta hôm 4/10 nhận định "cuộc chiến trên bộ sẽ kết thúc" trướccác cuộc không kích.

Lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi vẫn đangkháng cự lực lượng của chính quyền mới tại Sirte và Bani Walid.

Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen miêu tả sứ mệnh của NATO là "một thànhcông lớn," song thừa nhận chiến dịch cũng chỉ ra rằng châu Âu cần đầu tư cho máybay không người lái, các phương tiện tình báo và máy bay tiếp liệu trên không.

Liên quan tới tình hình Afghanistan, khi cuộc xung đột sắp tới hồi kết, các bộtrưởng quốc phòng NATO cũng sẽ đánh giá về cuộc chiến không được lòng dân nàytrong bối cảnh NATO có kế hoạch chuyển giao hoàn toàn quyền kiểm soát an ninhcho các lực lượng Afghanistan trước năm 2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng phát biểu. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Tăng cường hợp tác các quốc gia Mekong-Lan Thương

Sáng 21/3, Sở Ngoại vụ Đà Nẵng và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng có buổi làm việc với chủ đề “Hợp tác Mekong-Lan Thương” nhằm tăng cường, làm sâu sắc hơn hợp tác Mekong-Lan Thương.

Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Israel sa thải Giám đốc cơ quan tình báo

Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng nêu rõ: "Chính phủ đã nhất trí thông qua đề xuất của Thủ tướng Benjamin Netanyahu về việc chấm dứt nhiệm kỳ của Giám đốc Shin Bet, Ronen Bar."