NATO chính thức kết thúc sứ mệnh chiến đấu tại Afghanistan

Ttrong một buổi lễ kỷ niệm tại Kabul ngày 28/12, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tuyên bố chính thức kết thúc sứ mệnh chiến đấu tại Afghanistan.
NATO chính thức kết thúc sứ mệnh chiến đấu tại Afghanistan ảnh 1Tư lệnh các lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan, Tướng John Campbell hạ cờ tại buổi lễ ở Kabul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, trong một buổi lễ kỷ niệm tại thủ đô Kabul ngày 28/12, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tuyên bố chính thức kết thúc sứ mệnh chiến đấu tại Afghanistan.

Buổi lễ kỷ niệm này được chuẩn bị một cách bí mật do mối đe dọa nguy cơ Taliban tấn công nhằm vào thủ đô Kabul - nơi là mục tiêu thường xuyên của các vụ đánh bom liều chết và xả súng trong những năm gần đây.

Tư lệnh các lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan, Tướng John Campbell đã hoan nghênh những thành tựu đạt được trong suốt 13 năm chiến đấu chống lại lực lượng Taliban.

Phát biểu trước các binh sỹ NATO, ông Campbell nói: "Cùng nhau... chúng ta đã đưa người dân Afghanistan thoát khỏi bóng tối của sự tuyệt vọng và mang lại cho họ niềm hy vọng về tương lai. Các bạn đã làm Afghanitan mạnh mẽ hơn và đất nước của chúng ta an toàn hơn."

Từ ngày 1/1/2015, sứ mệnh chiến đấu của Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) do Mỹ cầm đầu sẽ được thay thế bởi một sứ mệnh "huấn luyện và hỗ trợ" của NATO./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục