NATO lập quỹ 1 tỷ USD nghiên cứu công nghệ có thể dùng trong quân sự

Quỹ đa quốc gia trị giá 1 tỷ euro (1,04 tỷ USD) sẽ đưa các chính phủ và lĩnh vực tư nhân cũng như giới học giả đến gần hơn với nhau nhằm thúc đẩy công nghệ tiên tiến của NATO.
NATO lập quỹ 1 tỷ USD nghiên cứu công nghệ có thể dùng trong quân sự ảnh 1Các nhà lãnh đạo chụp ảnh chung tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Madrid, Tây Ban Nha, ngày 29/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 30/6 cho biết NATO sẽ khởi động một quỹ trị giá 1 tỷ euro (1,04 tỷ USD) nhằm thúc đẩy nghiên cứu công nghệ có thể được sử dụng trong quân sự.

Quyết định lập quỹ trên đã được các nhà lãnh đạo nhất trí tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid (Tây Ban Nha).

Phát biểu tại họp báo sau ngày họp thứ ba và cũng là ngày họp cuối cùng, Tổng thư ký NATO cho biết: "Chúng tôi đã nhất trí lập một quỹ cải tiến trị giá 1 tỷ euro."

[NATO ra tuyên bố chung công bố khái niệm chiến lược mới]

Quỹ đa quốc gia này sẽ đưa các chính phủ và lĩnh vực tư nhân cũng như giới học giả đến gần hơn với nhau nhằm thúc đẩy công nghệ tiên tiến của NATO.

Cũng tại họp báo, Tổng Thư ký Stoltenberg thông báo Thụy Điển và Phần Lan sẽ ký nghị định thư gia nhập NATO nhằm chính thức gia nhập liên minh này vào ngày 5/7 tới.

Sau đó, nghị định thư cần phải được Quốc hội của toàn bộ 30 nước thành viên NATO phê chuẩn, từ đó cho phép hai quốc gia Bắc Âu trở thành thành viên NATO và được hưởng lợi từ điều khoản phòng thủ tập thể của liên minh quân sự này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga không có ý định gây chiến với châu Âu

Nga cáo buộc việc tịch thu tài sản quốc gia Nga là nguồn duy nhất còn lại để EU tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine, dù đa số các nước thành viên thừa nhận chính sách này không hiệu quả.

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.