NATO sẽ không chuyển trọng tâm sang châu Á-TBD

Chuyên gia quốc phòng, an ninh của Mỹ, Stephen Flanagan nhận định chưa có dấu hiệu NATO sẽ chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á.
Ngày 15/5, ông Stephen Flanagan - chuyên gia quốc phòng vàan ninh tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế - nhận định hiện chưa có dấuhiệu nào cho thấy Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ chuyển trọng tâmsang khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ngay cả khi liên minh quân sự này ngàycàng tăng cường can dự với các đối tác trong khu vực trước thềm hội nghị thượngđỉnh của NATO ở Chicago (Mỹ) vào cuối tuần này.

Phát biểu tại một hội thảo ở Washington về sứ mệnh của NATO tại Afghanistan vàLibya ngày 15/5, ông Flanagan cho rằng quan điểm chiến lược của NATO nêu rõ liênminh này thừa nhận môi trường toàn cầu đang trở nên "phức tạp hơn" với nhiều mốiđe dọa hơn đối với NATO bắt nguồn từ nhiều yếu tố khác nhau. Tuy nhiên, hiệnchưa có cơ sở nào cho thấy NATO sẽ "đặt trọng tâm" vào châu Á hoặc sẽ có một sựcan dự mới tại khu vực Viễn Đông.

Chuyên gia trên nhận định mặc dù các đồng minhchâu Âu không ủng hộ việc NATO mở rộng phạm vi hoạt động ra toàn cầu, song cũngthừa nhận rằng để bảo vệ lãnh thổ của khối, liên minh này có thể phải triển khaicác hoạt động bên ngoài khu vực Bắc Đại Tây Dương trong một số trường hợp.

Ngoàira, ông Flanagan cũng lưu ý rằng một số quốc gia tại châu Á-Thái Bình Dươngđã và đang có những đóng góp lớn cho sứ mệnh của NATO ở Afghanistan và liên minhnày cũng đang hợp tác với các nước châu Á-Thái Bình Dương trong một số lĩnhvực như ngăn chặn nạn cướp biển và đảm bảo an ninh hàng hải.

Dự kiến, lãnh đạo 28 nước sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO lần thứ 25 diễnra trong hai ngày 20-21/5 tại Mỹ. Ngoài các nội dung chính, hội nghị cũng xemxét kế hoạch rút quân khỏi chiến trường Afghanistan và thảo luận những trọng tâmmà liên minh quân sự này sẽ hướng tới trong tương lai./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.