Nền kinh tế Argentina tăng trưởng trở lại sau 4 năm suy thoái

Mức tăng trưởng GDP 10,3% trong năm 2021 cho thấy nền kinh tế Argentina đã vượt qua giai đoạn suy thoái kể từ năm 2018 và tiếp tục đà hồi phục từ cuối năm 2020 sau khi phải đối phó với COVID-19.
Nền kinh tế Argentina tăng trưởng trở lại sau 4 năm suy thoái ảnh 1Bày bán thịt bò tại một siêu thị ở Buenos Aires, Argentina. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/2, Viện Thống kê và Điều tra Argentina (INDEC) cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nước này đã đạt mức tăng trưởng 10,3% trong năm 2021 và là lần đầu tiên đạt mức tăng trưởng dương sau 4 năm suy thoái liên tiếp.

Theo dữ liệu của INDEC, chỉ số hoạt động kinh tế hàng tháng (EMAE) của Argentina đạt mức tăng trưởng 9,8% trong tháng 12/2021 so với cùng kỳ năm 2020 và 0,9% so với tháng 11/2021.

Nếu so sánh với tháng 12/2019, thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, thì EMAE cũng đạt mức tăng 7,1%.

Trong tháng 12/2021, 13 trong tổng số 15 lĩnh vực được EMAE thống kê cho thấy kết quả tích cực so với cùng kỳ một năm trước đó, trong đó nổi bật là khách sạn và nhà hàng với mức tăng 43,5%, vận tải và truyền thông (16,9%) và sản xuất (9,9%). Trong khi đó, lĩnh vực duy nhất ghi nhận mức giảm so với tháng 12/2020 là nghề cá với mức giảm 4,7%.

[Argentina đạt thỏa thuận tái cơ cấu khoản nợ 44,5 tỷ USD với IMF]

Mức tăng trưởng GDP 10,3% trong năm 2021 là mức tăng cao nhất kể từ khi phương pháp thống kê như hiện nay được đưa vào áp dụng năm 2004, vượt qua mức tăng cao nhất được ghi nhận trước đó là 10,1% vào năm 2010. Đây cũng là kết quả của chuỗi tăng lũy kế 10 tháng liên tiếp so với kết quả của năm trước đó.

Những dữ liệu trên là minh chứng cho thấy nền kinh tế Argentina đã vượt qua giai đoạn suy thoái kể từ năm 2018 và tiếp tục đà hồi phục từ cuối năm 2020 khi phải đối phó với những tác động tiêu cực do đại dịch COVID-19 gây ra.

Tăng trưởng kinh tế cũng là một trong những điểm mấu chốt của Chính phủ Argentina trong quá trình đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về việc tái cơ cấu khoản nợ 44 tỷ USD.

Tổ chức tài chính đa phương này đưa ra mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Argentina trong năm 2022 là 3%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục